Triều Tiên khánh thành tòa nhà "hạt nhân" hiện đại

Ông Kim Jong-un rất vui mừng vì tổ hợp khoa học – công nghệ “hạt nhân” khánh thành gần đây của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đây xuất hiện trong tòa nhà hiện đại, khang trang nằm ở gần sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng. Chắc chắn ông Kim Jong-un không muốn từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Triều Tiên khánh thành tòa nhà "hạt nhân" hiện đại - 1

Ông Kim Jong-un nhìn ra quang cảnh bên ngoài tòa nhà tổ hợp khoa học – công nghệ ở Bình Nhưỡng.

Triều Tiên khánh thành tòa nhà "hạt nhân" hiện đại - 2

Tòa nhà chính có hình hạt nhân – một biểu trưng đầy ẩn ý.

Triều Tiên khánh thành tòa nhà "hạt nhân" hiện đại - 3

 Hãng thông tấn Triều Tiên cho biết các thiết bị được lắp đặt đều là loại hiện đại nhất.

Hãng tin KCNA của nhà nước Triều Tiên cho biết tòa nhà này gồm “một phòng trải nghiệm động đất, một phòng thí nghiệm khoa học và các gian trưng bày khoa học- kĩ thuật công nghệ cao”. Tòa nhà cũng có “máy tính cảm ứng, máy chiếu và các thiết bị hiện đại khác”.

Triều Tiên khánh thành tòa nhà "hạt nhân" hiện đại - 4

 Ông Kim Jong-un tỏ ra rất vui vì màu sắc trang nhã của tòa nhà.

Triều Tiên khánh thành tòa nhà "hạt nhân" hiện đại - 5

Ông Kim có mặt tại thư viện bên trong tòa nhà.

Triều Tiên khánh thành tòa nhà "hạt nhân" hiện đại - 6

Cả Mỹ và Hàn Quốc đều rất lo ngại về chương trình hạt nhân tương lai của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng được cho là đang chuẩn bị cho đợt thử hạt nhân lần thứ tư. Sau khi đóng cửa các cơ sở hạt nhân chủ chốt từ năm 2007 khi thỏa thuận quốc tế đạt được, chính quyền Triều Tiên cho biết đã tái khởi động lại tổ hợp Yongbyon.

Đài KCNA cũng tuyên bố rằng chính quyền nước này sẽ chuẩn bị phóng một số vệ tinh lên bầu trời để thể hiện sự phát triển của khoa học vũ trụ Triều Tiên.

Trong khi Triều Tiên khẳng định việc phóng vệ tinh chỉ là một chương trình vũ trụ thông thường thì Hàn Quốc và Mỹ quan ngại đây là cái cớ để phát triển công nghệ tên lửa tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân xuyên châu lục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN