Triều Tiên kết án sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai

Triều Tiên vừa kết án một sinh viên người Mỹ 15 năm lao động khổ sai vì tội chống lại nhà nước này.

Triều Tiên kết án sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai - 1

Warmbier cúi chào trong buổi họp báo ở Bình Nhưỡng ngày 29.2 (Nguồn: Reuters/ Kyodo)

Tòa án tối cao Triều Tiên vừa tuyên án sinh viên người Mỹ tên Otto Frederick Warmbier, sinh viên 21 tuổi của đại học Virginia chịu án 15 năm lao động khổ sai.

Trong cuộc họp báo tháng trước, Warmbier đã thừa nhận ăn cắp một biểu ngữ mang khẩu hiệu chính trị trong một khách sạn ở thủ đô Triều Tiên. Đến nay vẫn chưa biết liệu Warmbier có bị ép buộc nhận tội hay không.

"Tôi thừa nhận đã cướp một biểu ngữ chính trị ở khách sạn Quốc tế Yanggakdo," Warmbier nói và cầu xin sự tha thứ.

Triều Tiên kết án sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai - 2

Warmbier khóc lóc xin lỗi vì đã ăn cắp biểu ngữ chính trị

Chính phủ Triều Tiên cáo buộc Warmbier "hành động thù địch" trước sự xúi giục của một thành viên nhà thờ ở Ohio, một tổ chức đại học bí mật và thậm chí cả CIA.

Warmbier bị bắt ngày 2.1.2016 khi sắp lên máy bay rời khỏi Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN