Triều Tiên gửi “tâm thư” đến LHQ

Đại sứ Triều Tiên đã đệ đơn yêu cầu một cuộc gặp mặt với Hội đồng Bảo an LHQ vì cảm thấy bị cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc đe dọa.

Triều Tiên gửi “tâm thư” đến LHQ - 1

Mỹ - Hàn Quốc tập trận ngày 12.3 ở bờ biển Hàn Quốc

Theo CNN, trong bức “tâm thư” của mình, Triều Tiên nhận định cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc là “hung hăng” và nhắm tới Triều Tiên.

Bức thư được viết bởi Đại diện thường trực của Triều Tiên, Đại sứ Ja Song Nam, gửi đến Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, Ismael Abraao Gaspar Martins, cáo buộc các hoạt động gần đây của Mỹ và Hàn Quốc là một "hoạt động phủ đầu" nhằm loại bỏ sự lãnh đạo tối cao của Bình Nhưỡng và “hạ gục hệ thống xã hội của đất nước."

Triều Tiên gửi “tâm thư” đến LHQ - 2

Binh sĩ Hàn Quốc trong cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay

Trước đó, nỗ lực của Triều Tiên muốn có một cuộc họp với Hội đồng Bảo an LHQ đã thất bại.

Đầu tháng này, chế độ Triều Tiên cảm thấy bị đe dọa bởi cuộc diễn tập của Mỹ và Hàn Quốc, được tổ chức thường niên nhưng năm nay được đẩy mạnh hơn hẳn với 300.000 binh sĩ Hàn Quốc và ít nhất 17.000 lính Mỹ.

Yêu cầu của Triều Tiên được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ đã đồng thuận xử phạt cứng rắn Triều Tiên sau những cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN