Triều Tiên công bố video sinh viên Mỹ trộm bảng hiệu

Một đoạn video ghi lại cảnh sinh viên người Mỹ ăn trộm bảng hiệu tại khách sạn ở Triều Tiên đã được hãng thông tấn trung ương KCNA công bố mới đây.

Triều Tiên mới đây công bố đoạn phim quay lại hình ảnh sinh viên người Mỹ đến du lịch nước này và phạm sai lầm “lớn nhất cuộc đời” khi lấy trộm bảng hiệu trong khách sạn. Câu khẩu hiệu có tên cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Otto Warmbier, 21 tuổi, đã bị chính quyền Triều Tiên tuyên án 15 năm tù khổ sai ngày 16.3 vừa qua khi âm mưu lấy cắp bảng hiệu tại thủ đô Bình Nhưỡng. Otto khai rằng anh bị một thành viên trong nhóm du lịch bắt ép.

Triều Tiên công bố video sinh viên Mỹ trộm bảng hiệu - 1

Hình ảnh cắt từ video.

Đoạn phim ngắn được chính quyền Bình Nhưỡng công bố cho thấy khoảnh khắc Otto ngang nhiên với tay, giật tấm bảng hiệu khỏi tường. Bảng hiệu được viết bằng chữ đỏ trên nền trắng với nội dung: “Hãy thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa yêu nước Kim Jong-il”. Cụm từ “chủ nghĩa yêu nước Kim Jong-il” xuất hiện sau khi cố lãnh đạo nước này qua đời năm 2011.

Otto bị buộc tội ăn cắp khẩu hiệu có dòng tên của cố lãnh đạo Triều Tiên. Đây là hành động mà phía Bình Nhưỡng cho là “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Tại Triều Tiên, bất kì hình ảnh hay câu nói nào của lãnh đạo tối cao đều là những thứ tuyệt đối thiêng liêng, không thể xâm phạm.

Triều Tiên công bố video sinh viên Mỹ trộm bảng hiệu - 2

"Hãy thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa yêu nước Kim Jong-il”.

Người Triều Tiên thường giữ và bảo quản cẩn thận ảnh chân dung nhà lập quốc Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il ở nhà. Khi đề tên hai nhà lãnh đạo, chữ bắt buộc phải in đậm và nổi bật hơn những dòng chữ khác.

Otto ở tại khách sạn Yanggakdo nằm trên hòn đảo nhỏ giữa sông Taedong cùng các bạn học từ Đại học Virginia (Mỹ). Khu vực mà Otto xâm phạm chỉ dành cho nhân viên của khách sạn.

Triều Tiên công bố video sinh viên Mỹ trộm bảng hiệu - 3

Những giọt nước mắt muộn màng.

Ngoài hình ảnh công bố, áo sơ-mi, giầy do Otto mặc tại thời điểm đó và hộ chiếu, điện thoại di động, thẻ căn cước cũng được trình trước tòa làm bằng chứng.

Hiện nay Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên mà chỉ thực hiện qua trung gian là đại sứ quán Thụy Điển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN