Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay xa 800km

Bình Nhưỡng vừa bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung và rơi xuống vùng biển phía đông nước này cách đây ít giờ, bay xa đến 800 km.

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay xa 800km - 1

Hình ảnh mới nhất lãnh đạo Kim Jong-un thị sát hôm 15.3 công nghệ "quay trở lại khí quyển" trên tên lửa đạn đạo nước này.

Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo bay xa khoảng 800km trước khi rớt xuống khu vực ngoài khơi vùng biển phía đông nước này, nguồn tin giới chức quân sự Hàn Quốc cho hay. Quả tên lửa được bắn chỉ đúng một ngày sau khi Mỹ tuyên bố trừng phạt mạnh tay hơn nữa lên chính quyền Bình Nhưỡng về vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa trong 2 tháng gần đây.

Hãng tin Yonhap Hàn Quốc cho biết quả tên lửa có thể là dòng Rodong tầm trung. Vụ phóng tên lửa càng khiến bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng, nhất là sau khi nước này liên tục có động thái phản đối các đòn trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ. Đầu tháng 1, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công “bom nhiệt hạch”.

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay xa 800km - 2

Tên lửa Rodong được Triều Tiên phát triển từ giữa thập niên 80.

Rodong là tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu lỏng, một tầng được Triều Tiên phát triển từ giữa thập niên 80.

Tên lửa đạn đạo được phóng gần bờ biển phía tây thủ đô Bình Nhưỡng, bay một quãng đường khá dài, khoảng 800km trước khi rơi xuống biển phía đông vào sáng ngày hôm nay 18.3. Tuyên bố về vụ bắn tên lửa trên được phía Hàn Quốc và cả Mỹ xác nhận.

Trước đó vào ngày 10.3,  Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm ngắn 500km và đã rơi xuống vùng biển thuộc thành phố cảng Wonsan, ngoài khơi biển Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN