TQ: Gió thổi sập cần cẩu, 18 người thiệt mạng

Một chiếc cần cẩu ước tính nặng 80 tấn vừa đổ sập khiến 18 người chết ở Trung Quốc.

TQ: Gió thổi sập cần cẩu, 18 người thiệt mạng - 1

Hiện trường vụ sập cần cẩu ở TQ khiến 18 người chết

Sáng sớm ngày 13.4, ít nhất 18 người đã thiệt mạng khi một cần cẩu sập đổ trong gió mạnh ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cần cẩu đổ xuống một căn nhà tạm hai tầng làm bằng các thùng chở hàng. Theo Lou Bin, Phó tổng thư kí chính quyền thành phố Đông Quan, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trời đang có cơn giông. Gió mạnh tới 100 km/h.

TQ: Gió thổi sập cần cẩu, 18 người thiệt mạng - 2

Cần cầu được cho là nặng 80 tấn

TQ: Gió thổi sập cần cẩu, 18 người thiệt mạng - 3

Được biết lúc tai nạn xảy ra, gió mạnh tới 100km/h

Luo Bin cho biết có 139 công nhân xây dựng bên trong tòa nhà vào thời điểm nó sụp đổ. Hầu hết mọi người thoát chết, tuy nhiên ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương đã được chở đến bệnh viện.

Cần cẩu ước tính cân nặng 80 tấn, Tân Hoa Xã trích lời một nhân viên cứu hỏa. Chính quyền thành phố đã thành lập một nhóm để điều tra vụ tai nạn.

TQ: Gió thổi sập cần cẩu, 18 người thiệt mạng - 4

18 người khác bị thương đã được đưa vào bệnh viện

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN