Tình báo Mỹ tiết lộ IS đang suy yếu

Theo một báo cáo do tình báo Mỹ tiết lộ hôm 4.2, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS hiện có 25.000 binh sĩ ở Syria và Iraq, giảm so với con số trước đây là khoảng 31.000 người.

Quan chức Mỹ nhận định các yếu tố như thương vong trên chiến trường, đào ngũ, kỉ luật nội bộ, và việc người nước ngoài gặp khó khăn khi di chuyển đến Syria là những nguyên nhân gây ra sự sụt giảm binh sĩ lên đến gần 20% kể trên. Kết quả này cũng cho thấy cuộc tấn công do Mỹ đứng đầu nhắm vào phiến quân IS đang thuận lợi.

“Thông tin tình báo mới đã chỉ ra rằng Nhà nước Hồi giáo vẫn là mối đe dọa lớn, song lực lượng quân sự chúng ta phải đối mặt đã giảm đi,” người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nhận định.

Tình báo Mỹ tiết lộ IS đang suy yếu - 1

Nhà nước Hồi giáo IS được cho là đáng sợ hơn cả al-Qaeda

Ông Earnest cho biết các nỗ lực tấn công trên mặt đất từ các đồng minh của Mỹ chống lại Nhà nước Hồi giáo cũng đạt được kết quả tốt.

Các lực lượng an ninh và dân quân bộ lạc Iraq do Mỹ hậu thuẫn, cùng với các phe nhóm đối lập ôn hòa đã đóng góp đáng kể vào kết quả này.

Theo thông tin từ ông Earnest, Mỹ đã tiến hành 10.000 đợt không kích vào các thành phần Hồi giáo cực đoan.

Bên cạnh đó, cần có những nỗ lực từ cộng đồng quốc tế để ngăn chặn làn sóng người nước ngoài gia nhập IS.

“Phiến quân Hồi giáo hiện gặp nhiều khó khăn hơn trước đây trong việc nâng cao vị thế của mình, và chúng ta từ lâu đã nhận thức được nhu cầu hợp tác của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn dòng người nước ngoài đến gia nhập lực lượng IS,” ông Earnest phát biểu.

Tuy nhiên, báo cáo của tình báo Mỹ không tính đến lực lượng IS nằm ở Nam Á, các khu vực ở Trung Đông và Nam Phi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Hoàng Long - Reuters ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN