Thủ tướng Iraq cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ trung chuyển dầu IS

Trong lúc tình hình căng thẳng leo thang khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm trái phép lãnh thổ Iraq, thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cáo buộc nước láng giềng là nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu lậu từ IS.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Abadi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn các hoạt động vận chuyển dầu lậu từ vùng lãnh thổ Syria-Iraq do IS đang kiểm soát. Ông Abadi cũng kêu gọi các nỗ lực quốc tế giúp Iraq chống lại IS.

 “Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia láng giềng của Iraq, đáng lí ra Thổ Nhĩ Kỳ phải hòa nhã thân thiện và đảm bảo không có bất kì tên khủng bố nào tràn sang Iraq. Chúng tôi cần thêm các biện pháp mạnh tay hơn nữa khi ngày đêm vẫn xuất hiện những tên khủng bố lẻn vào Syria và Iraq từ chính Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, việc buôn bán dầu lậu của IS từ Syria và Iraq cũng cần phải được chặn đứng”, ông Abadi nói.

Thủ tướng Iraq cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ trung chuyển dầu IS - 1

Ông Abadi yêu cầu Ankara rút quân khỏi lãnh thổ Iraq trong vòng 48 giờ nếu không nước này sẽ kiến nghị lên Hội đồng Bảo an

Thủ tướng Iraq cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn nhận thức được vấn đề khi họ hứa sẽ giải quyết chiểu theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo An đưa ra tháng trước thúc giục mọi quốc gia chung tay tiêu diệt IS.

Theo đánh giá mới nhất 43% lượng ngân sách của IS đến từ dầu mỏ lậu. Bộ Ngoại giao Nga với các tin tức tình báo thu được khi tiến hành các hoạt động quân sự ở Syria đã khẳng định hầu hết việc buôn bán dầu lậu diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ đề Thổ Nhĩ Kỳ đầu cơ trục lợi từ dầu lậu đã nóng hơn bao giờ hết khi chiếc máy bay Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm 24.11 gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin miêu tả hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là “đâm sau lưng” bởi những kẻ “ủng hộ khủng bố” và cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ dính líu tới buôn bán dầu lậu với IS. Sau khi vụ việc xảy ra, Nga đã thực hiện một số lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào chính quyền Ankara và triển khai hệ thống phòng không tới Syria.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục các hoạt động đơn độc ở khu vực. Hôm thứ Năm vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hơn 100 binh sĩ trang bị pháo và xe tăng tiến vào Iraq, sát thành phố Mosul đang bị IS kiểm soát.

Thủ tướng Iraq cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ trung chuyển dầu IS - 2

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ

Baghdad gọi đây là hành động xâm lược lãnh thổ Iraq trong khi Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đội quân này chỉ là một phần của chiến dịch quốc tế huấn luyện và đào tạo quân đội Iraq chống lại IS.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức, ông Abadi một lần nữa tuyên bố việc đưa quân trái phép của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Iraq là “không chấp nhận được” và nó xảy ra mà “không được sự cho phép từ chính quyền Iraq”.

Hôm Chủ Nhật vừa qua, Baghdad tuyên bố Ankara có 48 giờ để rút quân khỏi lãnh thổ Iraq.

“Trong trường hợp chúng tôi không nhận được dấu hiệu nào tích cực từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ thực thi quyền hợp pháp của mình đệ đơn lên Hội đồng Bảo An yêu cầu chấm dứt hành vi ngang ngược xâm phạm lãnh thổ Iraq”, phát ngôn viên chính phủ Iraq Saad al-Hadithi tuyên bố vào hôm qua (7.12) và cho biết Iraq vẫn đang chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ phản hồi chính thức vụ việc.

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn Nga RIA, Nga đã sẵn sàng mang vấn đề đệ trình lên Hội đồng Bảo an trong ngày hôm nay (8.12).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN