Thủ lĩnh cấp cao thứ 2 của IS bị tiêu diệt

Thủ lĩnh cấp cao thứ hai của IS đã bị tiêu diệt ngày 25.3, theo thông tin mới nhất Bộ Quốc phòng Mỹ công bố.

Thủ lĩnh cấp cao thứ 2 của IS bị tiêu diệt - 1

Phó tướng IS đã bị tiêu diệt trong ngày 25.3.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 25.3 tuyên bố, thủ lĩnh cấp cao thứ 2 của IS, tên Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli, đã bị tiêu diệt sau cuộc tấn công do quân đội Mỹ triển khai ở Syria. Đây là một thắng lợi quan trọng trong việc tiêu diệt các thành viên cốt cán của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Hai tháng trở lại đây, quân đội Mỹ tiêu diệt được khá nhiều thủ lĩnh cấp cao IS. Đầu tháng 3, Lầu Năm Góc tuyên bố tiêu diệt tên Omar al-Shishani, kẻ được đặt biệt danh là “Bộ trưởng Chiến tranh IS” sau khi Mỹ không kích ở Syria.

Tháng 11 năm ngoái, Abu Nabil, một thủ lĩnh cấp cao của IS cũng bị tiêu diệt sau một trận oanh tạc của quân đội Mỹ.

Hiện nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn về thành cổ Palmyra, thành phố chiếm vị trí quan trọng đã bị IS chiếm từ tháng 5 tới nay. Nếu tái chiếm được thành cổ này, việc tấn công và giải phóng tỉnh Deir al-Zor rộng lớn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thủ lĩnh cấp cao thứ 2 của IS bị tiêu diệt - 2

Quân đội Syria ở thành cổ Palmyra.

Quân đội chính phủ Syria hiện đang bao vây thành cổ Palmyra và dự kiến sẽ giải phóng trong ít giờ nữa. IS đang bị đẩy lui vào chân tường và sẽ buộc phải rời bỏ thành cổ có tuổi đời từ thời La Mã này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN