Thủ lĩnh tài chính của IS bị tiêu diệt

Thủ lĩnh tài chính Abu Salah của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ Steve Warren ngày 10/12 xác nhận Abu Salah và hai thủ lĩnh cao cấp của nhóm phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích vài tuần gần đây của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

“Abu Salah là một trong những thành viên kinh nghiệm và cao nhất trong mạng lưới tài chính của nhóm IS. Việc tiêu diệt hắn và những người tiền nhiệm của hắn làm giảm khả năng điều phối tài chính trong nhóm phiến quân này”, ông Warren nói.

Thủ lĩnh tài chính của IS bị tiêu diệt - 1

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích các mục tiêu của IS trong hơn một năm qua.

Ông Warren cũng tiết lộ danh tính hai thủ lĩnh khác của IS bị tiêu diệt là Abu Mariam, thủ lĩnh cấp cao chịu trách nhiệm các hoạt động tống tiền và Abu Waqman al-Tunis, chuyên điều phối vận chuyển người, vũ khí và thông tin.

Ông Brett McGurk, đặc phái viên điều phối chiến dịch chống IS  của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria, cho biết ba thành viên cấp cao của IS bị tiêu diệt trong “chiến dịch phá hủy cơ sở hạ tầng tài chính của nhóm phiến quân này”.

Lầu Năm Góc ngày 7/12 thông báo một cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh Abu Nabil của nhóm IS tại thành phố Derna ở Libya.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN