Sư tử đực mê mải "mi" nhau, phớt lờ dàn sư tử cái

Nhiếp ảnh gia người Bỉ Nicole đã chụp được hình ảnh hai con sư tử đực âu yếm nhau chẳng rời, bất chấp xung quanh có rất nhiều sư tử cái.

Sư tử đực mê mải "mi" nhau, phớt lờ dàn sư tử cái - 1

Hình ảnh được chụp ở Kwando, Botswana, miền nam châu Phi. Hai con sư tử hầu như không rời nửa bước. Nicole Cambré, người chụp được những tấm hình này trong chuyến du ngoạn Phi châu cho biết cô nhìn thấy 2 con sư tử cứ quấn quýt bên nhau và có những cử chỉ âu yếm “không bình thường”.

Sư tử đực mê mải "mi" nhau, phớt lờ dàn sư tử cái - 2

Nicole chia sẻ: “Hai con sư tử sống ở Mopani, một khu vực đường sá hiểm trở rất khó tiếp cận. Xung quanh có sư tử cái tuy nhiên hai con đực rất hờ hững”. Nicole cho biết đây là lần đầu tiên cô thấy hành vi đồng tính của sư tử tuy nhiên khi tìm hiểu, điều này không hề hiếm gặp.

Sư tử đực mê mải "mi" nhau, phớt lờ dàn sư tử cái - 3

Các nhà sinh vật học đã ghi nhận trường hợp đồng tính động vật ở hơn 450 loài khác nhau, trong đó có hồng hạc, bò rừng, ong và lợn lòi. Chim cánh cụt hoàng đế có tỉ lệ 20% con đực đồng tính.

Sư tử đực mê mải "mi" nhau, phớt lờ dàn sư tử cái - 4

Nicole là luật sư đến từ Brussels, Bỉ có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh. Một trong những tấm hình của cô từng đoạt giải trong hạng mục thiên nhiên trên tạp chí National Geographic năm 2014.

Sư tử đực mê mải "mi" nhau, phớt lờ dàn sư tử cái - 5

Một con sư tử được cho là chuyển từ Namibia tới vì có vòng đeo trên cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN