Soi ảnh đầu đạn hạt nhân thu nhỏ của Triều Tiên

Hôm qua, Triều Tiên lần đầu tiên công bố hình ảnh được cho là đầu đạn hạt nhân đã được thu nhỏ thành công và sẵn sàng tích hợp với tên lựa đạn đạo liên lục địa.

Soi ảnh đầu đạn hạt nhân thu nhỏ của Triều Tiên - 1

Trang đầu tờ báo Rodong Sinmun ra ngày 9.3

Bình Nhưỡng một lần nữa tuyên bố đã thực hiện thành công mốc quan trọng của việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, thích ứng với tên lựa đạn đạo liên lục địa KN-08. Tên lửa này có tầm bắn 13.000km, có thể vươn tới bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Hình ảnh Kim Jong-un đang kiểm tra một thiết bị được cho là đầu đạn hạt nhân thu nhỏ đã được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 9.3. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc trước đó đã bày tỏ lo ngại Triều Tiên có thể đã hoàn thành việc thu nhỏ đầu hạt nhân. 

Trong bức ảnh, Kim Jong-un đứng giữa một nhóm các chuyên gia tư vấn và các nhà khoa học hạt nhân, kiểm tra một quả cầu bạc sáng bóng, to bằng một quả bóng tập thể dục. Thiết bị này dường như được làm theo thiết kế phổ biến nhất của các loại vũ khí hạt nhân.

Soi ảnh đầu đạn hạt nhân thu nhỏ của Triều Tiên - 2

Lãnh đạo Kim Jong-un và "quả bóng bạc" nguy hiểm

Tuy nhiên, khi nhìn vào sơ đồ đã được làm mờ ở phía sau Kim Jong-un, có thể thấy nó trông rất giống bản thiết kế vũ khí nhiệt hạch Teller-Ulam (bản thiết kế của 2 nhà khoa học Stanislaw Ulan và Edward Teller), có sức công phá gấp nhiều lần bom hạt nhân.

Mặc dù vẫn còn những sự mơ hồ, chưa thể khẳng định được những hình ảnh trên tờ báo Rodong Sin chính xác là thiết bị gì, nhưng “quả bóng bạc” này trông vẫn "khá nguy hiểm".

Cho đến nay, Triều Tiên chưa bao giờ thử nghiệm tên lựa đạn đạo liên lục địa KN-08.

Thời điểm Triều Tiên công bố những hình ảnh này là rất đáng lưu ý. Mỹ và Hàn Quốc diễn tập phá hủy cơ sở hạt nhân của Triều Tiên từ hai ngày trước. Bình Nhưỡng tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí hạt nhân của mình cho một cuộc tấn công phủ đầu.

Trong tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết 2270, đặt lệnh trừng phạt khắc nghiệt với Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Diplomat ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN