Rác vũ trụ lao vào Trái Đất thứ Sáu ngày 13

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Một đám rác vũ trụ bí ẩn có tên gọi WT1190F dự kiến sẽ lao vào Trái Đất ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 13.

Rác vũ trụ lao vào Trái Đất thứ Sáu ngày 13 - 1

500.000 mảnh rác vũ trụ được phát hiện nằm trên quỹ đạo Trái Đất.

Rác vũ trụ này sẽ rơi vào Trái Đất đúng ngày được coi là kém may mắn nhất trong năm, thứ Sáu ngày 13.

Theo nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu, mảnh rác là phần sót lại của tên lửa và dự kiến sẽ rớt xuống Ấn Độ Dương. Bộ Quốc phòng Sri Lanka đã yêu cầu lập một vùng cấm bay và không đánh cá ở khu vực này trong ngày hôm nay (13.11).

Khi mảnh rác này rơi vào khí quyển, nó sẽ bị đốt cháy và một phần sẽ rớt xuống Ấn Độ Dương.

“Diện tích của mảnh rác không đủ gây hại cho khu vực, tuy nhiên việc chứng kiến cảnh tượng này là rất thú vị. Trong vài giây ngắn ngủi, chúng ta sẽ thấy dị vật này sáng bừng trên bầu trời”, Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu cho biết.

Theo NASA, có hơn 500.000 mảnh rác vũ trụ được phát hiện nằm trên quỹ đạo Trái Đất. WT1190F được phát hiện năm 2013 trong dự án Catalina thuộc Đại học Arizona (Mỹ). Trong mấy năm qua mảnh rác này đã được quan sát và ghi chép tọa độ rất cẩn thận.

Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu quan sát được để đánh giá độ dày của vật thể và kết luận đây không phải là thiên thạch. Có khả năng đây là mảnh vỡ tên lửa từ thời tàu vũ trụ Apollo, theo thông tin mà tạp chí Nature cung cấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – USA Today ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN