Putin ngã sõng soài trên sân đấu hockey

Sự kiện: Vladimir Putin

Tổng thống Nga đã có hình ảnh “kém duyên” khi ngã dúi dụi ở sân băng khúc côn cầu trong một trận đấu ở giải nghiệp dư dù đội ông giành chiến thắng áp đảo.

Putin ngã sõng soài trên sân đấu hockey - 1

Ông Putin trong trận đấu tại giải nghiệp dư hôm 10.5. Đội ông giành chiến thắng áp đảo trước đổi thủ.

Trong một trận đấu hockey diễn ra ngày 10.5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mất thăng bằng và ngã nhào ra sân băng trong trận giao hữu khuôn khổ giải Night Hockey League nghiệp dư. Tổng thống Nga phải mất một lúc mới đứng dậy được.

Trận đấu diễn ra ở nhà thi đấu Bolshoi, xây dựng từ năm 2014 dành riêng cho Thế vận hội Mùa đông, theo hãng thông tấn TASS. Đội của Tổng thống Putin đã giành chiến thắng chung cuộc 9-5 ngay sau khi dẫn trước 3-0 ở hiệp đầu tiên. Giải nghiệp dư này quy tụ những tay đấu từ 45 tuổi trở lên. Ông Putin hiện nay đã 64 tuổi và là một người rất ưa thích thể thao, đặc biệt là judo, cưỡi ngựa.

“Những người tổ chức giải đấu này trên toàn nước Nga thật đáng khen ngợi. Họ đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi rất vui vì có mặt ngày hôm nay”, Putin trả lời trên TASS.

Kể từ năm 2012 đến nay, Tổng thống Nga đã tham gia giải đấu 4 lần, tuy nhiên kĩ năng chơi hockey của ông Putin có vẻ đi xuống, theo Quartz. Trận đấu trước ông Putin ghi được 8 bàn. Lần này, ông chỉ ghi được 1 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Putin ngã sõng soài trên sân đấu hockey - 2

Tổng thống Putin ngã nhào trên sân băng trơn.

Dù ông Putin thích chơi hockey nhưng môn thể thao ông chơi tốt nhất và giỏi nhất là võ judo. Ông tập judo từ năm 11 tuổi và được đai đen. Ông từng viết sách về lịch sử môn võ và ra mắt một DVD hướng dẫn tập võ mang tên “Học Judo cùng Vladimir Putin” năm 2008.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - IBT ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN