Phiến quân IS bị chính IS xử tử

Một thanh niên gốc Anh gia nhập tổ chức khủng bố IS đã bị chính IS xử tử khi tham chiến tại Syria.

Phiến quân IS bị chính IS xử tử - 1

Mohammed được thông báo là đã chết tại tỉnh Aleppo, miền bắc Syria. Hắn bị chính các phiến quân IS khác tiêu diệt vì hành vi bội giáo.

Bố của hắn là nhà thuyết pháp tai tiếng Bakri và là kẻ đứng đầu mạng lưới Muhajiroun ủng hộ Al-Qaeda hoạt động tại Anh.

Phiến quân IS bị chính IS xử tử - 2

Bức ảnh chụp nhà thuyết pháp tai tiếng cùng con trai Mohammed (trái) cùng Abdul (giữa) và con gái Youssra (phải).

Bakri rời bỏ Anh sau sự kiện đánh bom khủng bố tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô London ngày 5.7.2005. Sau đó, y có mặt tại Li-băng. Mohammed sau đó cũng rời thành phố Tripoli (Li-băng) để gia nhập IS hơn 1 năm trước.

Tên Bakri đang bị giam ở nhà tù Roumieh vì cáo buộc hỗ trợ khủng bố sau khi bị bắt vào tháng 4.2014. Ngày hôm qua Bakri bị kết án thêm 6 năm tù lao động khổ sai.

Báo địa phương cho biết Mohammed chiến đấu với tên gọi “Abu Ahmed” và bị chính các phiến quân IS khác xử tử vì “xúc phạm nhà tiên tri Mohammad”.

Bài báo đăng tải có hình ảnh một tài liệu bằng tiếng Ả Rập hôm 29.8 tuyên bố IS đã xử tử Mohammed. Y bị giết vì hành vì bội giáo – được hiểu là việc có dính líu đồng thời tới chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng – và IS coi đây là hành vi phản bội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN