Phe đối lập Venezuela thắng cử, giành quyền kiểm soát QH

Sự kiện: Tin tức Venezuela

Phe đối lập Venezuela vừa giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội của nước này. Chiến thắng này giúp họ nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp của chính phủ đương nhiệm.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, 53 tuổi đã thừa nhận đảng ông lãnh đạo, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), không giành được chiến thắng sau cuộc bầu cử.

Theo kết quả kiểm phiếu, liên minh đối lập Hội nghị bàn tròn thống nhất dân chủ (MUD) có 99 ghế trong cơ quan lập pháp Venezuela, trong khi PSUV do cố Tổng thống Hugo Chavez thành lập giành được 46 ghế.

Phe đối lập Venezuela thắng cử, giành quyền kiểm soát QH - 1

Henrique Capriles - một trong những lãnh đạo MUD bày tỏ niềm vui chiến thắng sau cuộc bầu cử Quốc hội.

Tổng cộng có 19,4 triệu người Venezuela đủ điều kiện để bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử Venezuela cho biết, tỷ lệ đi bầu cử là 74,25%.

Đây là lần đầu tiên trong 15 năm, phe đối lập Venezuela  giành đa số ghế tại Quốc hội - cơ quan lập pháp cao nhất nước này với 167 đại biểu.

Phe đối lập Venezuela thắng cử, giành quyền kiểm soát QH - 2

Người dân Venezuela đi bầu cử Quốc hội hôm 6.12.

Ông Henrique Capriles – một trong những lãnh đạo của phe đối lập đã thông báo chiến thắng bằng một thông điệp ngắn trên tài khoản Twitter: "Kết quả đúng như chúng ta mong đợi”.

Quốc hội  mới của Venezuela sẽ bắt đầu làm việc vào tháng 1.2016 với nhiệm kỳ 5 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tin tức Venezuela Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN