Mỹ: Nửa đêm tỉnh dậy soi đèn bắn hạ trăn khổng lồ 4,2m

Con trăn thuộc giống trăn Myanmar, có chiều dài lên tới 4,2m nửa đêm mò vào sân nhà một gia đình người Mỹ.

Mỹ: Nửa đêm tỉnh dậy soi đèn bắn hạ trăn khổng lồ 4,2m - 1

5 người mới nhấc nổi con trăn khổng lồ.

JC Lara, 15 tuổi rất sửng sốt khi mở cửa và thấy con trăn khổng lồ xuất hiện ở lối vườn trước. Chú chó canh nhà đã sủa lớn trong đêm khi phát hiện con vật lạ.

Mỹ: Nửa đêm tỉnh dậy soi đèn bắn hạ trăn khổng lồ 4,2m - 2

Ông Carmelo bên con trăn 4,2m.

Lara đã gọi bố mình dậy và phản ứng đầu tiên của ông là mang theo một cái xẻng lớn. Lara chia sẻ: “Tôi bảo bố là cần một khẩu súng. Con trăn này rất lớn”. Cậu bé 15 tuổi cho rằng con trăn có thể ăn thịt ai đó bất kì lúc nào.

Mỹ: Nửa đêm tỉnh dậy soi đèn bắn hạ trăn khổng lồ 4,2m - 3

Giống trăn Myanmar thường được nuôi làm cảnh.

Ông Carmelo Lara đã bắn hạ con trăn bằng 3 phát súng chí mạng. Với chiều dài 4,2m, con trăn cần tới vài người mới có thể vác nổi. Ông Carmelo trả lời trên tờ Tuscon News Now rằng mình bắn hạ con trăn bằng súng với sự giúp đỡ của vợ. Bà dùng đèn pin soi đường cho chồng tiêu diệt con mãng xà.

Mỹ: Nửa đêm tỉnh dậy soi đèn bắn hạ trăn khổng lồ 4,2m - 4

Chiều dài khủng khiếp của con trăn khi treo thẳng đứng.

Nhà chức trách xác định giống trăn này có nguồn gốc từ Myanmar, thường được các hộ dân nuôi làm cảnh. Trước đó mấy hôm, chị gái của Lara đã phun thuốc chống rắn ra vườn nhà và hàng rào, tuy nhiên có vẻ thuốc không phát huy tác dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN