Malaysia: Bị bắt vì nói xấu cảnh sát trên Facebook

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Một nữ doanh nhân 44 tuổi ở Malaysia vừa bị bắt giữ vì đăng bài nói xấu, bôi nhọ cảnh sát lên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, Cảnh sát trưởng quận Kluang, bang Johor của Malaysia, Mohamad Laham cho hay, nữ doanh nhân bị bắt tại nhà riêng ở in Jalan Seri Impian 1/12, Taman Seri Impian ngày 23.12.

Malaysia: Bị bắt vì nói xấu cảnh sát trên Facebook - 1

Cảnh sát trưởng quận Kluang, Mohamad Laham.

Trước đó, ngày 1.12, nữ doanh nhân này đã đăng tải một bài viết có nội dung cáo buộc cảnh sát đánh và vòi tiền con trai mình lên trang Facebook cá nhân. Con trai của nữ doanh nhân bị bắt ngày 29.11 vì tội sở hữu tài sản trộm cắp (là một chiếc xe máy) và đang chờ ra hầu tòa. Điện thoại của nữ doanh nhân cũng bị tịch thu trong vụ bắt giữ.

“Bài viết của bà ta đã gây ấn tượng xấu đối với lực lượng cảnh sát. Bà ta đang bị tạm giam 3 ngày, cho tới Chủ Nhật để phục vụ công tác điều tra”, ông Laham tuyên bố.

Cảnh sát trưởng quận Kluang còn cho biết thêm rằng, nếu bị kết tội, nữ doanh nhân có thể đối mặt với mức án tối đa là 3 năm tù hoặc phạt hành chính 1.200 USD, thậm chí có thể cả 2 hình phạt trên theo Mục 4 (1) của Đạo luật Phản loạn năm 1948.

 “Tôi muốn khuyên công chúng không nên nói xấu, bôi nhọ hoặc xúc phạm người khác trên các phương tiện truyền thông. Nếu không, bạn sẽ phải lãnh hậu quả”, ông Laham nhấn mạnh đồng thời khẳng định rằng, việc xúc phạm người khác trên các phương tiện truyền thông xã hội là một tội hình sự và cảnh sát có quyền bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Straits Times) ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN