LHQ thông qua kế hoạch hòa bình ở Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết nhằm vạch ra lộ trình hòa bình ở Syria. Tuy nhiên, một số nước lớn vẫn bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo hãng tin BBC, 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đạt được một thỏa thuận về lộ trình hòa bình cho Syria trong phiên họp tại thành phố New York ở Mỹ vào ngày 18/12.

Nghị quyết mới của LHQ tán thành các cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và phe đối lập ở nước này vào đầu tháng 1 năm tới để bàn về quá trình chuyển tiếp chính trị trước khi cuộc bầu cử tự do để chọn người lãnh đạo đất nước sẽ diễn ra trong vòng 18 tháng.

LHQ thông qua kế hoạch hòa bình ở Syria - 1

Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đạt được một thỏa thuận về lộ trình hòa bình cho Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, chủ tịch phiên họp của Hội đồng Bảo an, cho biết: “Nghị quyết đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng đã đến lúc cần chấm xung đột ở Syria. Nghị quyết chúng ta vừa đạt được là một dấu mốc quan trọng vì nó đưa ra được những mục tiêu và lộ trình cụ thể”.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bên phải ngừng bắn trong quá trình đàm phán. Mặc dù vậy, hành động chống lại những nhóm bị coi là tổ chức khủng bố như phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ không ảnh hưởng. Điều này cho phép Nga, Pháp và Mỹ tiếp tục chiến dịch không kích phiến quân IS ở Syria.

Mặc dù vậy, các nước lớn vẫn bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi Mỹ, Anh và Pháp kệu gọi ông Assad từ chức vì cho rằng ông không còn khả năng lãnh đạo đất nước, thì Nga và Trung Quốc phản đối yêu cầu ông Assad rời bỏ quyền lực như một điều kiện để tổ chức các cuộc đàm phán.

Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc nội chiến ở Syria, đang bước sang thứ năm, đã khiến hơn 250.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN