Kenya tiêu hủy số ngà voi lớn nhất lịch sử thế giới

Dù phải ngồi tù chung thân nếu buôn bán ngà voi nhưng mỗi ngày ở Kenya có hơn 100 chú voi bị bọn săn trộm giết hại và lấy ngà.

Kenya tiêu hủy số ngà voi lớn nhất lịch sử thế giới - 1

Một phần trong 100 tấn ngà voi được tiêu hủy lần này.

10 năm qua, số lượng voi trên thế giới đã sụt giảm 60% và theo ước tính, mỗi ngày có 100 voi châu Phi bị giết để lấy ngà. Không ở đâu vấn đề nghiêm trọng như Kenya, nơi chính quyền vừa ra quy định mới buộc tù chung thân những kẻ buôn lậu và săn bắn ngà voi.

Cuối tuần trước, chính quyền Kenya đã tiêu hủy hơn 100 tấn ngà voi, một động thái nhằm làm chùn bước những kẻ buôn lậu. Đây là đợt thiêu hủy lớn nhất thế giới, chiếm tới 5% tổng số ngà voi toàn cầu.

“Dù việc tiêu hủy ngà voi không khiến tình trạng buôn bán chấm dứt tuy nhiên nó gửi tới một thông điệp mạnh mẽ rằng chính phủ Kenya không dung túng cho những hành vi phạm pháp. Việc buôn bán, vận chuyển hay tiêu thụ ngà voi sẽ bị chính quyền thẳng tay đàn áp và không thể nào thu lợi nhuận từ hoạt động này”, Ủy ban Động vật hoang dã Kenya thông báo.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Kenya áp dụng biện pháp tiêu hủy ngà voi. Theo Quỹ WWF, chính quyền sở tại từng tiêu hủy 40 tấn Ngà voi từ năm 1989 đến 2015.

Kenya tiêu hủy số ngà voi lớn nhất lịch sử thế giới - 2

Người dân Kenya tuần hành kêu gọi chống săn bắt ngà voi.

Năm 2014, 164 voi bị giết ở Kenya, giảm từ con số 302 năm 2013. Hiện nay đất nước châu Phi này có khoảng 38.000 voi, tăng đáng kể so với 16.000 con cách đây một thập kỷ. Dù vậy, voi châu Phi vẫn đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Toàn thế giới hiện còn 470.000 voi, giảm mạnh từ con số 3 triệu cách đây 60 năm.

Nước mua nhiều ngà voi nhất thế giới là Trung Quốc để chạm khảm trong các đồ trang trí dành cho giới thượng lưu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - IBT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN