Hà Lan quyết định điều máy bay không kích IS ở Syria

Sự kiện: Tin tức Syria

Chính phủ Hà Lan vừa đồng ý tham gia không kích chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Trong cuộc họp tại thành phố Hague ngày 29.1, nội các Hà Lan cho biết nước này sẽ không kích chống phiến quân IS ở miền đông Syria. Hiện tại, Hà Lan có 6 máy bay chiến đấu F-16 đang tham gia chiến dịch không kích IS ở Iraq.

Hà Lan quyết định điều máy bay không kích IS ở Syria - 1

Hiện tại, Hà Lan có 6 máy bay chiến đấu F-16 đang tham gia chiến dịch không kích IS ở Iraq.

Với quyết định này, Hà Lan trở thành quốc gia châu Âu mới nhất tham gia chiến dịch không kích IS ở Syria. Tuy nhiên, thời điểm Amsterdam bắt đầu không kích ở Syria chưa được công bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert cho biết: “Tiến trình ở Iraq sẽ không hiệu quả, nếu IS vẫn có thể hỗ trợ cuộc chiến ở Iraq từ miền đông Syria”.

Ngoài ra, Hà Lan cũng đang cân nhắc gửi thêm thiết bị quân sự để hỗ trợ quân đội Iraq chiến đấu chống lại phiến quân IS.

Trước đó, các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu quyết định tăng cường các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS ở Syria sau vụ tấn công khủng bố tại thành phố Paris của Pháp hồi tháng 11.2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Express) ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN