Đánh bom tự sát gần nơi máy bay Nga rơi ở Ai Cập

Hai quả bom đã phát nổ gần một khách sạn - nơi ở của các quan chức bầu cử Ai Cập tại Sinai khiến ít nhất 15 người thương vong, trong đó có 1 cảnh sát. Sinai cũng là nơi chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi gần đây khiến 224 người thiệt mạng.

Theo Reuters, Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát và 12 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở Sinai hôm nay (24.11).

Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ khối thuốc nổ trên người phía trước khách sạn Swiss Inn, tại thành phố Arish – thủ phủ của tỉnh Sinai, Reuters dẫn nguồn tin an ninh và y tế địa phương.

Một kẻ khủng bố khác đã cố lái xe bom đâm vào khách sạn, song bị lực lượng an ninh chặn lại và nổ súng khiến chiếc xe phát nổ ở bên ngoài Swiss Inn.

Đánh bom tự sát gần nơi máy bay Nga rơi ở Ai Cập - 1

Bản đồ khu vực Arish của Ai Cập, nơi vừa xảy ra vụ đánh bom tự sát làm nhiều người thương vong hôm nay (24.11).

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Ai Cập dẫn nguồn tin an ninh cho hay, chiếc xe bom phát nổ trước sau đó khoảng 10 phút thì xảy ra vụ nổ bom thứ 2.

Vụ đánh bom ở Arish xảy ra một ngày sau vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập. Quân đội và cánh sát Ai Cập đã phong tỏa hiện trường.

Đánh bom tự sát gần nơi máy bay Nga rơi ở Ai Cập - 2

Khói bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Arish là thủ phủ của tỉnh Sinai, cách hiện trường nơi máy bay chở khách Nga A321 rơi khiến 224 người thiệt mạng ngày 31.10 khoảng 100 km.

Các chiến binh ở Sinai và lực lượng an ninh Ai Cập đã đụng độ trong nhiều năm qua. Gần đây, các chiến binh Sinai tăng cường tấn công vào các quan chức quân sự sau sự kiện cựu Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ tháng 7.2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN