Cựu thủ tướng Malaysia tự nhận là "độc tài"

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Cựu thủ tướng Mahathir Mohamad đã thừa nhận mình là một “độc tài” trong suốt 22 năm lãnh đạo Malaysia và chịu một phần trách nhiệm khi bắt ông Najib Razak lên làm thủ tướng.

Cựu thủ tướng Malaysia tự nhận là "độc tài" - 1

Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Cựu thủ tướng Mahathir phát biểu trong hội nghị diễn ra ngày 27.3 vừa qua. Ông Mahathir Mohamad đã được hỏi về việc bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ thay đổi tình hình chính trị thế nào. Mahathir cho biết dù ai thay thế ông Najib thì cũng phải rất cẩn trọng nếu không sẽ rơi vào tình cảnh “lạm dụng quyền lực”.

“Họ có thể làm những gì tôi từng làm vì dù sao tôi cũng từng là một độc tài. Mọi người trước đây không phản đối tôi nhiều đến vậy khi tôi còn đương chức”, ông Mahathir nói.

Ông Mahathir cũng nhận một phần trách nhiệm khi ép ông Najib Razak vào vị trí thủ tướng như hiện nay. Mahathir cho rằng sai lầm xảy ra khi thủ tướng thứ hai Tun Abdul Razak tiến cử ông với thủ tướng thứ ba của Malaysia, ông Tun Hussein Onn. “Tôi nghĩ sai lầm bắt đầu khi thủ tướng Tun Razak tiến cử tôi với ông Tun Hussein rồi tôi được chọn là phó thủ tướng. Sau đó tôi giữ chức vụ người đứng đầu chính phủ”.

“Là một thủ tướng khi đó, tôi phải chọn phó thủ tướng. Tôi quyết định chọn ra 2 người là Anwar Ibrahim rồi sau đó là Tun Abdullah Badawi. Ông Mahathir chịu trách nhiệm vì đã đề nghị Tun Abdullah, sau này là thủ tướng Malaysia, bổ nhiệm thủ tướng đương nhiệm Najib. Cựu thủ tướng Malaysia tin rằng “đây là lỗi của tập thể”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - STT ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN