Cô gái Mỹ đối diện 5 năm tù vì cưỡi rùa biển

Vụ việc xảy ra ở bang Flordia (Mỹ), nơi có những điều luật khắt khe để bảo vệ động vật hoang dã.

Cảnh sát Flordia (Mỹ) cho biết, họ đã bắt giữ Stephanie Moore (20 tuổi) vì cô có hành động ngược đãi một con rùa biển. Trước đó, trên mạng xã hội Snapchat, Twitter và Facebook đã đồng loạt xuất hiện hình ảnh Moore và một cô gái khác đang ngồi trên lưng một con rùa ở bãi biển Melbourne (Florida).

Cô gái Mỹ đối diện 5 năm tù vì cưỡi rùa biển - 1

Hình ảnh Moore ngồi trên lưng rùa đã khiến cảnh sát và các tổ chức bảo vệ động vật vào cuộc truy tìm.

Các hình ảnh đã được hai cô gái đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân từ tháng 7, sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ, truy lùng. Đến thứ Bảy vừa rồi (26.9), cảnh sát mới chính thức tìm đến tận nhà và bắt giữ Moore.

Đó là kết quả của một cuộc điều tra hình sự được thực hiện bởi cảnh sát và các nhóm bảo vệ động vật tại thành phố Melbourne, Florida. Tuy nhiên, thông tin cho tới lúc này chưa cho biết cô gái còn lại đã bị bắt hay chưa.

Nếu bị kết án là có tội, Moore sẽ phải chịu án phạt 5 năm tù và đóng phạt 10.000 USD. Trước đó, cô cũng đã phải đóng phạt 2.000 USD.

Rùa biển là một loài vật có nguy cơ tuyệt chủng, được bảo vệ theo Đạo luật Liên bang năm 1973 và Đạo luật Bảo vệ rùa biển của Florida. Ngồi trên một con rùa có thể gây tổn hại xương sườn hoặc xương ức của chúng. Trong trường hợp của Moore, cô đã ngồi lên lưng rùa biển khi nó lên bờ để sinh sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN