Clip: Bà đầm thép Merkel “vô cảm” trước bé gái tị nạn

Sự kiện: Angela Merkel

Rất nhiều bức ảnh chế xuất hiện trên mạng để chỉ trích sự “vô cảm” của bà Merkel trước tình cảnh của một bé gái tị nạn.

Trong cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp, Thủ tưởng Đức Angela Merkel đã bị nhiều người chỉ trích là có lập trường quá cứng rắn và thiếu lòng cảm thông với hoàn cảnh khốn khổ của người dân Hy Lạp. Và giờ đây, “bà đầm thép” Merkel đang đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội sau khi đoạn video quay hành động bị cho là “vô cảm” của bà được lan truyền trên mạng.

Đoạn video này quay lại một đoạn tranh luận giữa Thủ tưởng Merkel với các em học sinh tại một trường trung học Đức. Tại đây, một bé gái tị nạn người Palestine tên là Reem đã lên tiếng chất vấn bà Merkel bằng giọng Đức không chê vào đâu được.

Clip: Bà đầm thép Merkel “vô cảm” trước bé gái tị nạn - 1

Cô bé Reem chất vấn chính sách tị nạn của bà Merkel

Reem cho biết cô và bố mẹ đã sinh sống ở Đức được 4 năm, nhưng với chính sách nhập cư mới của Đức, gia đình của cô có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào.

Cô gái có đôi mắt rất sáng này ngước nhìn bà Merkel: “Bố cháu từng là một thợ hàn. Nhưng vì không có giấy phép lao động, ông đã bị thất nghiệp. Cháu vẫn không thể hiểu được vì sao bố cháu vẫn không được phép làm việc”.

Cô bé rưng rưng: “Cháu cũng có mục tiêu như bất kỳ ai khác. Cháu muốn được đi học đại học, đó là mục tiêu cháu muốn đạt được, và thật buồn khi các bạn khác có thể tận hưởng cuộc sống của mình, còn cháu thì không”.

Khi bà Merkel tìm cách giải thích rằng “chính trị đôi khi rất khó khăn”, cô gái này đã bật khóc. Bà Merkel đã tiến đến và vỗ vỗ vào lưng cô bé để tìm cách an ủi cô, và nói rằng cô đã “thể hiện rất tốt” khi nói về trải nghiệm của mình.

Clip: Bà đầm thép Merkel “vô cảm” trước bé gái tị nạn - 2

Bà Merkel vỗ vai cô bé khi cô bật khóc

Ngay sau đó, bà Merkel tiếp tục diễn thuyết về tình trạng người nhập cư nói chung và yêu cầu cần phải hạn chế số người nhập cư vào châu Âu mà không đả động gì tới hoàn cảnh của Reem, như thể những cái vỗ lưng của bà đã giải quyết được tất cả.

Ngay sau khi đoạn video trên được đưa lên mạng, rất nhiều người dân Đức đã chỉ trích bà Merkel là “vô cảm” và “không có trái tim”. Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng lan truyền từ khóa “cái vỗ lưng của Merkel” để thể hiện sự phản đối của họ đối với lập trường quá cứng rắn của bà Merkel trong vấn đề người tị nạn.

Trong khi một số người tỏ ra tức giận với sự “vô cảm” của bà Merkel thì nhiều cư dân mạng cũng lập tức chế ảnh để chế giễu bà. Một người dùng Twitter đã đang bức ảnh bà Merkel đang vỗ lưng những đứa trẻ tị nạn mất nhà cửa cùng dòng chú thích: “Vấn đề tị nạn đã được giải quyết”.

Clip: Bà đầm thép Merkel “vô cảm” trước bé gái tị nạn - 3

Cư dân mạng Đức chế ảnh bà Merkel vỗ vai một em bé tị nạn

Một người khác thì chế bức ảnh bà Merkel đang vỗ lưng Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và chú thích rằng đây là “chiến lược để giải quyết cuộc khủng hoảng Hy Lạp”.

Katrin Goering-Eckardt, thành viên Đảng Xanh đối lập ở Đức thì tuyên bố rằng “những sai lầm trong chính sách tị nạn của chính phủ không thể giải quyết bằng mấy cái vỗ lưng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Angela Merkel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN