Bật mí về chàng rể của Tổng thống Nga Putin

Sự kiện: Vladimir Putin

Một cô con gái của ông Putin tên là Katerina đã kết hôn năm 2013 với Kirill Shamalov, con trai một người bạn lâu năm của ông chủ Điện Kremlin. Kirill là người thế nào?

Tổng thống Putin chưa từng giới thiệu hai cô con gái của mình với công chúng và cũng rất ít khi chia sẻ chuyện gia đình. Trong các cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Nga nhiều lần tuyên bố, ông làm như vậy là để đảm bảo sự an toàn cũng như cuộc sống riêng tư của hai cô con gái của mình. 

Bật mí về chàng rể của Tổng thống Nga Putin - 1

Tổng thống Nga Putin nổi tiếng kín tiếng về đời tư, ít khi nhắc chuyện gia đình, con cái..

Do đó, thông tin về các kiều nữ nhà Putin rất hiếm xuất hiện trên mặt báo. Mới đây, hãng tin Reuters đưa tin, con gái út của ông Putin, Katerina, đã kết hôn vào tháng 2.2013 với vị hôn phu tên là Kirill Shamalov. Chàng rể Kirill là con trai một người bạn lâu năm của nhà lãnh đạo Nga. 

Theo Reuters, tiệc cưới của Katerina và Kirill đã diễn ra bí mật tại một khu trượt tuyết tuyệt đẹp nằm trên một ngọn đồi ở Igora, phía Bắc St Petersburg, cách thành phố này khoảng 1 giờ lái xe.

Khu trượt tuyết này được bao quanh bởi rừng cây và một hồ nước đẹp như tranh vẽ. Nó thuộc sở hữu của gia đình ông Yuri Kovalchuk, một người bạn lâu năm khác của nhà lãnh đạo Nga, 5 khách mời đám cưới tiết lộ với hãng tin Reuters.

Cô dâu, chú rể Katerina - Kirill hạnh phúc ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết truyền thống của Nga được kéo bởi 3 con ngựa trắng tới thánh đường, một nhân viên tham gia vào việc chuẩn bị đám cưới cho con gái ông Putin chia sẻ. Cô dâu Katerina xinh đẹp trong chiếc váy cưới đính ngọc trai, trong khi chú rể lịch lãm với mặc vest đen, một nguồn tin khác tiết lộ.

Ngoài ra, tham dự đám cưới, khách mời đều được tặng những chiếc khăn trắng thêu 2 chữ “K&K”– chữ cái đầu trong tên của cô dâu và chú rể - bằng chỉ đỏ.

Bật mí về chàng rể của Tổng thống Nga Putin - 2

Khu trượt tuyết từng là nơi con gái ông Putin tổ chức tiệc cưới

Theo Reuters, một nguồn tin tham dự đám cưới đã xác nhận, tên đầy đủ của cô dâu là Katerina Tikhonova và cô là con gái út của ông Putin. Katerina được cho là đang làm việc tại Đại học Moscow và từng là một vũ công.

“Bảo vệ có mặt ở mọi nơi và họ không cho phép người ngoài tiếp cận hôn lễ. Nhưng chúng tôi đều biết, đó là lễ cưới của Kirill và Katerina – con gái ông Putin”, một nhân viên giấu tên làm việc tại khu trượt tuyết cho hay. Trên thực tế, tất cả các khách mời đều được yêu cầu không chia sẻ cũng như tiết lộ bất cứ thông tin nào về đám cưới.

Vào thời điểm kết hôn, chú rể Kirill – được mô tả là một chàng trai cao, tóc sậm màu và đeo kính không vành – đã là một “ngôi sao đang lên” trong giới doanh nhân Nga dù chỉ mới 31 tuổi. Tuy nhiên, sau đám cưới, con rể của ông Putin tiếp tục gặt hái thành công gấp bội. Chỉ trong 18 tháng, ông Kirill đã mua lại phần lớn cổ phần của nhà máy lọc dầu tên là Sibur. Hiện cổ phần của con rể ông Putin trong doanh nghiệp này ước tính lên tới 2,85 tỷ US.

Bật mí về chàng rể của Tổng thống Nga Putin - 3

Kirill Shamalov, con rể Tổng thống Putin  tại Moscow ngày 29.7.2015. Ảnh: Reuters

Ông Kirill từng là một giám đốc kinh doanh nhưng đã bỏ việc để tự mình đứng ra thành lập công ty riêng.

Theo Reuters, sự nghiệp kinh doanh của ông Kirill phất lên nhanh chóng kể từ sau khi ông này kết hôn với con gái của nhà lãnh đạo Nga. Con rể ông Putin đã đàm phán để mua cổ phiếu của Sibur từ một người bạn giàu có của nhà lãnh đạo Nga vào mùa hè năm 2013, chỉ vài tháng sau khi kết hôn với Katerina.

Một năm sau đó, Kirill vay 1 tỷ USD từ một ngân hàng do một đồng minh lâu năm của ông Putin điều hành để đầu tư vào Sibur. Được biết, anh trai của con rể ông Putin cũng giữ vị trí cấp cao trong ngân hàng này. Khoản đầu tư trên đã nhanh chóng sinh lời cao cho Kirill chỉ sau vài tháng.

Trong khi đó, khi được hỏi về con gái và chàng rể của ông Putin, Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh, con gái của nhà lãnh đạo Nga không làm chính trị hay kinh doanh. Trong khi đó, chồng Katerina, Kirill Shamalov, "vốn là một doanh nhân có tiếng và luôn làm ăn minh bạch theo luật pháp của Liên bang Nga. Kirill đã giữ vai trò điều hành Sibur cùng với các cổ đông khác trong nhiều năm. Công việc kinh doanh của Kirill không liên quan tới Điện Kremlin. Chúng tôi không có thẩm quyền bình luận về cuộc sống riêng tư của các thành viên trong gia đình ông Putin”.

Bật mí về chàng rể của Tổng thống Nga Putin - 4

Katerina, cô con gái út của Tổng thống Putin cùng bạn nhảy tham gia một cuộc thi khiêu vũ  quốc tế năm 2014. (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, trong cuộc họp báo thường niên với sự tham dự của khoảng gần 1.400 ngày 17.12, ông chủ Điện Kremlin đã tiết lộ chút ít về con gái mình. Tổng thống Putin cho biết, 2 người con gái của ông Maria và Katerina đều đang sống ở Nga nhưng không tham gia vào chính trị hay kinh doanh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không tiết lộ lĩnh vực mà hai con gái ông làm việc.

“Chúng mới đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Chúng không tham gia vào chính trị hay kinh doanh. Khi còn nhỏ, Chúng chưa từng được phép trở thành những “ngôi sao”. Chúng cũng không thích ánh đèn sân khấu. Chúng đang sống cuộc sống riêng của mình”, ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định, các con gái ông chưa từng đi du học nước ngoài, vẫn đang sống ở Nga. Đặc biệt, ông chủ Điện Kremlin bày tỏ niềm tự hào về hai người con gái và nhấn mạnh, họ có thể nói 3 thứ tiếng lưu loát và không ngừng nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN