Ảnh: Sân ga băng giá nhất TQ tấp nập dịp Tết Nguyên đán

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Mặc dù nằm ở vị trí giáp vùng cực, nhiệt độ thường xuyên dưới -30 độ C nhưng nhà ga lạnh lẽo nhất Trung Quốc đang “nóng” hơn bao giờ hết khi lũ lượt người về quê ăn Tết.

Ảnh: Sân ga băng giá nhất TQ tấp nập dịp Tết Nguyên đán - 1

Từ ngày 1.2, ga Căn Hà bắt đầu đón tiếp người dân trên những chuyến tàu trở về quê ăn Tết sau một năm làm việc vất vả.

Ảnh: Sân ga băng giá nhất TQ tấp nập dịp Tết Nguyên đán - 2

Đây là ga tàu lạnh lẽo nhất ở Trung Quốc. Nhiệt độ trung bình duy trì ở mức -36 độ C. Lịch sử ghi được nhiệt độ xuống thấp kỉ lục là -56 độ C. Khách chủ yếu từ vùng Nội Mông.

Ảnh: Sân ga băng giá nhất TQ tấp nập dịp Tết Nguyên đán - 3

Nhà ga Căn Hà xây dựng năm 1956, trực thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân quản lý. Tổng số nhân viên là 121 người. Mỗi ngày có 2 chuyến tàu chở khách và 6 chuyến tàu chở hàng đều đặn rời ga.

Ảnh: Sân ga băng giá nhất TQ tấp nập dịp Tết Nguyên đán - 4

Nhà ga Căn Hà quanh năm giá rét, nhiệt độ trung bình luôn dưới -30 độ C. 210 ngày trong năm nhiệt độ ở mức đóng băng. Người dân Trung Quốc gọi đây là “nhà ga lạnh nhất” đất nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – CN News ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN