Ấn Độ: Bé gái 12 tuổi bị báo đốm cắn chết tại nhà

Trong lúc ngủ cùng bố mẹ ngoài hiên nhà, bé gái 12 tuổi ở Ấn Độ bị báo kéo ra ngoài vườn rồi giết chết.

Ấn Độ: Bé gái 12 tuổi bị báo đốm cắn chết tại nhà - 1

Xác của nạn nhân được tìm thấy trong vườn sau nhà.

Theo trang tin Udaipur Kurin, sự việc xảy ra ngày 22.6 tại một ngôi làng gần thành phố Udaipur ở Ấn Độ. Bé gái tên Ravina đang ngủ cùng bố mẹ ở ngoài hiên nhà, thì một con báo mò vào lúc nửa đêm và ngoạm cổ cô bé kéo ra sau vườn.

Mẹ của Ravina không biết con gái mình mất tích cho đến lúc 4 giờ sáng. Xác của nạn nhân được tìm thấy dính đầy bùn đất ở vườn sau nhà. Các vết răng của báo đốm được phát hiện trên thi thể của cô bé.

Sự việc đã khiến người dân cùng làng với bé gái nổi giận vì các nhà chức trách địa phương không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng báo tấn công người.

Đây là vụ báo tấn công người thứ hai xảy ra trong vòng một tháng tại khu vực này tại Ấn Độ và cảnh sát cùng nhân viên kiểm lâm đụa phương hiện đang truy tìm con vật hung dữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN