9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015

Giới đại gia, tài phiệt Trung Quốc đã có một năm 2015 “bạo chi” với những hành động đình đám như mua viên kim cương đắt nhất thế giới, đeo đồng hồ thông minh cho chó, đặt tiệc 5 sao cho hải cẩu…

1. Mua nhà cạnh dinh thự Thủ tướng New Zealand

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 1

Dinh thự do một người Trung Quốc chưa rõ tên mua lại có một phòng spa, một hầm rượu, một bể bơi nước nóng và nhiều phòng làm việc với cửa kính hướng ra phố. Điều quan trọng là căn nhà này nằm cùng phố với Thủ tướng New Zealand John Key.

2. Đoàn xế siêu sang đi đón dâu

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 2

Hồi tháng 4, một đoàn xe bốn chiếc Hummer và hơn 30 xe thể thao đắt tiền đã xuất hiện ở con phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông để đón dâu. Cô dâu là một người ngoại quốc và chú rể là một thanh niên Trung Quốc giàu có.

3. Mua bức tranh của danh họa Modigiliani với giá 170,4 triệu USD

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 3

Tỉ phú Liu Yiqian người Trung Quốc từng là tài xế taxi đã mua lại bức tranh của danh họa Modigiliani với giá 170,4 triệu USD trong phiên đấu giá ở phòng đấu giá Christie tại New York (Mỹ).

4. Mua viên kim cương đắt nhất thế giới tặng con gái 7 tuổi

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 4

Sau khi nhà sưu tập Hongkong (Trung Quốc) Joseph Lau  mua lại viên kim cương đắt nhất thế giới trị giá 48,4 triệu USD, người này đã tự đặt tên nó là “Mặt trăng xanh của Josephine”, trùng tên với con gái 7 tuổi của ông.

Viên kim cương “Mặt trăng xanh của Josephine” đã phá vỡ rất nhiều kỉ lục khi được mua lại.

5. Đám tang xa xỉ cho chó

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 5

Với chủ nhân những chú chó muốn có một lễ tiễn đưa đặc biệt nhất cho người bạn trung thành 4 chân, một công ty ở Thượng Hải đã ra mắt dịch vụ đám tang cho chó. Chú chó sẽ được để trong quan tài gỗ, chuyên chở bằng Audi hạng sang và có riêng một lễ tang quy củ.

6. Mua 33.000 chú cua thả ra sông

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 6

Một triệu phú bí ẩn ở tỉnh Chiết Giang đã chi 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỉ đồng) để mua lại hơn 33.000 chú cua rồi thả chúng ra sông. Nhiều nhà sinh vật học tỏ ý không đồng tình vì hành động có thể tàn phá môi trường này.

7. Thuê bể bơi 5 sao cho hải cẩu

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 7

Chủ nhân một chú hải cẩu đã thuê bể bơi tại một khách sạn 5 sao và yêu cầu bếp trưởng chuẩn bị những món ăn ngon lành nhất cho lễ sinh nhật thú nuôi yêu quý của mình.

8. Đeo đồng hồ Apple cho chó

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 8

Con trai của Vương Kiện Lâm, tỉ phú giàu nhất Trung Quốc đã khiến cư dân Trung Quốc phẫn nộ vì đăng ảnh lên tài khoản Weibo hai chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch gắn ở…chân chú chó husky của mình.

Vương Tư Thông thay lời chú chó có đoạn viết trên tài khoản mạng xã hội của mình: “Tôi có đồng hồ mới. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải có 4 cái cơ vì tôi có 4 chân mà. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ 2 cái cũng ổn lắm rồi. Các bạn có đồng hồ không?”

9. Mua đảo ở New Zealand

9 vụ tiêu xài xa xỉ nhất Trung Quốc năm 2015 - 9

Một tài phiệt Trung Quốc đã chi 35 triệu nhân dân tệ (khoảng 122 tỉ đồng) để mua lại một trong những hòn đảo biệt lập nhất ở New Zealand. Người chủ gọi hòn đảo này là “món đồ chơi” của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SH ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN