5 siêu vũ khí thế hệ tiếp theo của Mỹ

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Mỹ sở hữu những vũ khí tối tân nhất thế giới, từ chiến đấu cơ, tàu chiến, tàu ngầm, nhưng Nga và Trung Quốc đang cố gắng bắt kịp. Mỹ có gì để tiếp tục vượt lên?

Quân đội Mỹ từ lâu đã được coi là sở hữu những vũ khí tối tân và hiện đại nhất trên toàn thế giới. Từ vệ tinh, máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay ném bom, tàu chiến, tàu ngầm, sức mạnh hỏa lực của Mỹ được cho là không nước nào ngang bằng.

Tuy nhiên ưu thế quân sự của Mỹ chỉ phụ thuộc vào việc duy trì các đặc tính kĩ thuật vượt trội. Hiện tại, Nga và Trung Quốc đang cố bắt kịp để một ngày có thể ngang bằng hoặc vượt mặt Mỹ.

Lầu Năm Góc sẽ không thể đứng yên. Ngay ở thời điểm này, các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay đang được ráo riết thiết kế nhằm duy trì lợi thế kĩ thuật so với Bắc Kinh và Moscow.

Máy bay ném bom tấn công tầm xa

Trọng tâm của Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương và trên toàn thế giới trong tương lai chính là chương trình Máy bay ném bom tấn công tầm xa (LRS-B) của Không quân Mỹ. Máy bay ném bom mới đang được thiết kế để có thể bay ở khoảng cách đủ xa để ném bom tiêu diệt kẻ địch trước khi bị phát hiện.

Tuy nhiên không giống các máy bay ném bom tàng hình khác mà Mỹ từng sản xuất trước đây, LRS-B là một phần của hệ thống phức tạp hơn. Các thiết bị tình báo, do thám, khả năng tác chiến điện tử, tên lửa hành trình sẽ được trang bị cho các máy bay ném bom khi bay vào không phận địch. Thêm nữa, máy bay có thể hoàn toàn được điều khiển từ xa. Công ty Boeing và Northrop Grumman đang cạnh tranh với nhau để giành quyền thiết kế loại máy bay mới này.

5 siêu vũ khí thế hệ tiếp theo của Mỹ - 1

 Boeing B-52 Stratofortress (Pháo đài chiến lược) là máy bay ném bom chiến lược phản lực được Không quân Mỹ  sử dụng từ năm 1955

Tiêm kích F-X - "bá chủ bầu trời"

Mặc dù luôn được coi là một máy bay chiến đấu “mới”, nhưng 2015 đã đánh dấu 10 năm chiếc F-22 Raptor sử dụng trong biên chế Không quân Mỹ. Không lực Mỹ đang tìm cách nâng cấp 186 chiếc Raptor trong phi đội của mình – đặc biệt là những chiếc có tuổi đời khá lâu ở căn cứ không quân Tyndall. Ngoài ra, những chiếc F-15C Eagle cũng cần thay thế gấp.

5 siêu vũ khí thế hệ tiếp theo của Mỹ - 2

Lockheed Martin F-22 Raptor (Chim ăn thịt) là một máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật tàng hình thế hệ 4

Chiếc F-X trong tương lai sẽ thay thế F-22 và F-15C. Mặc dù thiết kế của F-X chưa được tiết lộ tuy nhiên Không quân Mỹ sẽ sản xuất dựa trên nhu cầu thực chiến sau năm 2030. Có thể là một sự kết hợp của máy bay không người lái và có người lái. Tuy nhiên dù F-X xuất hiện với diện mạo ra sao – nó cũng sẽ được kết hợp với Hải Quân Mỹ - và có thể sẽ làm bá chủ bầu trời khi F-X xuất hiện.

F/A-XX - chiến đấu cơ của Hải quân

Hải quân Mỹ đang phát triển thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo để dần thay thế F/A-18E/F Super Hornet trong năm 2030. Việc nghiên cứu chế tạo sẽ kết hợp với Không quân Mỹ để tìm ra giải pháp nhằm thay thế luôn chiếc Raptor và F-15C. Giống như Không quân, Hải quân Mỹ đang muốn xây dựng các thiết kế máy bay có người lái kết hợp không người lái và một tổ hợp hệ thống vũ khí hiện đại đi kèm. Người ta vẫn chưa biết F/A-XX sẽ ra sao nhưng tiết lộ cho thấy nó sẽ ít theo hướng tấn công so với máy bay F-X của Không quân.

5 siêu vũ khí thế hệ tiếp theo của Mỹ - 3

 Boeing F/A-18E/F Super Hornet là máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay kiêm máy bay tấn công, được bắt đầu trong biên chế các đơn vị của Hải quân Mỹ vào năm 1999.

Hiện giờ Hải quân đang tâm trung vào các máy bay đa nhiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự từ Viện Hudson cho rằng Hải quân nên tập trung vào các dòng máy bay thiên về không chiến để đối phó các đe dọa mới từ chiếc J-20 của Trung Quốc. F/A-XX có lẽ sẽ được máy bay chiến đấu không người lái thế hệ thứ hai hộ tống. Thời gian sẽ trả lời.

Tàu ngầm thế hệ mới SSN(X)

Tàu ngầm lớp Seawolf và Virginia của Hải quân Mỹ là những chiếc tàu đáng tin cậy nhất thế giới. Tuy nhiên, Hải quân đang chuẩn bị cho tương lai khi các tàu ngầm thế hệ mới của Nga, Trung Quốc đang rình rập dưới biển. Do đó, Hải quân Mỹ đang triển khai thế hệ tàu ngầm thế hệ mới được gọi là SSN(X). Kế hoạch thiết kế tàu ngầm mới được nhen nhóm từ năm ngoái tuy nhiên một số chi tiết kĩ thuật sẽ được bổ sung thêm trong hội nghị chuyên đề thường niên của Liên minh Tàu ngầm Hải quân cuối năm nay.

5 siêu vũ khí thế hệ tiếp theo của Mỹ - 4

Tàu ngầm lớp Seawolf - Jimmy Carter của Hải quân Mỹ

Theo lời Chỉ huy hệ thống hải quân George Drakely, giám đốc điều hành của Chương trình thiết kế tàu ngầm, các đơn vị thiết kế đang phân tích để chế tạo một mẫu tàu ngầm mới trong năm 2024 – tạp chí Seapower đưa tin. Việc sản xuất sẽ được bắt đầu từ năm 2034. Drakely nói rằng kinh phí chính là vấn đề lớn nhất của thiết kế này.

FSC - tàu khu trục tương lai

Hải quân Mỹ cũng đang lên kế hoạch thay thế tàu khu trục lâu đời DDG-51. Hải quân tuyên bố đang tìm kiếm một mẫu tàu chiến đấu mặt nước của tương lai tham gia vào biên chế trong năm 2030. Chiếc tàu mới sẽ được tích hợp các công nghệ tối tân như laser, súng điện từ và hệ thống cung cấp năng lượng tiên tiến. Các cải tiến mới yêu cầu bắt kịp xu thế thời đại – nhất là khi kẻ thù đang phát triển các hệ thống vũ khí chính xác cao có thể đe dọa hạm đội tàu sân bay. Vũ khí như laser, súng điện từ có thể giúp giảm chi phí mỗi phát đạn. Thay vì một quả tên lửa đánh chặn SM-3 giá thành 10 triệu USD để bắn hạ một tên lửa đạn đạo chống hạm 2 triệu đôla, súng điện từ chỉ mất vài ngàn USD một phát bắn.

5 siêu vũ khí thế hệ tiếp theo của Mỹ - 5

Tàu khu trục USS Arleigh Burke (DDG-51) là mẫu tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke hàng đầu của Mỹ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - NI ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN