3 thành phố "tiếp tay" cho thói đi tè nơi công cộng

Thay vì ngăn cản những người đái bậy, một số thành phố giúp họ tiểu tiện công khai mà vẫn văn minh.

3 thành phố "tiếp tay" cho thói đi tè nơi công cộng - 1

"Trạm tiểu tiện công khai" tại công viên Dolores, San Francisco, Mỹ

"Quý ông" đái bậy giữa đường phố ở Thủ đô Hà Nội gây xôn xao mấy ngày qua rõ ràng là vi phạm quy định và khó chấp nhận về mặt văn hóa. Nhưng xét về khía cạnh quản lý đô thị, đó có thể là hệ quả của tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội. Không ít người dân đã phải nhịn đến "khổ sở" vì không biết phải tìm nhà vệ sinh công cộng ở đâu khi cần.

Một số thành phố khác trên thế giới cũng gặp tình trạng này và dưới đây là cách xử lý độc đáo của họ.

San FranciscoMỹ

3 thành phố "tiếp tay" cho thói đi tè nơi công cộng - 2

Do mức phạt 500 USD ở Mỹ không ngăn được những người đái bậy, chính quyền thành phố San Francisco thay đổi chiến thuật. Thay vì ngăn cản, thành phố cung cấp cho họ nơi tiểu tiện công khai phù hợp hơn.

Hồi đầu tháng 1 năm nay, thành phố này đưa ra giải pháp lắp đặt các “trạm tiểu tiện công khai” ở nơi đông người qua lại nhằm giúp người dân “xả nỗi buồn” khi cần. Hình ảnh trên được chụp tại công viên Dolores. Điểm đặc biệt của các nhà tiểu này là nó chỉ che đúng "chỗ cần che", và người đi tiểu không phải đi vào một nơi cách biệt với không gian chung quanh như các toilet truyền thống.

Trước đây công viên chỉ có 3 toilet công cộng nên tình trạng đái bậy thường xuyên xảy ra. Đái bậy cũng là một vấn đề "nhức nhối" ở thành phố New York, do thiếu toilet công cộng. Một số người cho rằng New York nên xem xét áp dụng hình thức "trạm tiểu tiện công khai" ở San Francisco.

Trùng Khánh, Trung Quốc

3 thành phố "tiếp tay" cho thói đi tè nơi công cộng - 3

Chính quyền thành phố Trùng Khánh trong tuần qua đã lắp đặt một loạt nhà vệ sinh phù hợp với những “quý ông” thích đi tè nơi công cộng. Thay vì tìm nhà vệ sinh, họ chỉ cần đứng vào khu vực này và được che chắn bởi một chiếc cửa nhựa là có thể yên tâm “giải quyết”. Nhiều người dân thành phố rất hào hứng với giải pháp mới này vì vẫn đảm bảo tính riêng tư và quan trọng hơn là rất tiện.

Gold CoastAustralia

3 thành phố "tiếp tay" cho thói đi tè nơi công cộng - 4

Năm 2013, chính quyền thành phố du lịch Gold Coast ở Australia cũng xây dựng các "trạm tiểu" công khai tương tự ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ưu điểm lớn nhất của loại nhà vệ sinh này là có thể đáp ứng “bốn máy” một lúc. Các "trạm tiểu" này giúp giải quyết tình trạng đái bậy lung tung gây đau đầu các nhà quản lý hàng chục năm nay do chính quyền địa phương không có quyền bắt giữ những người đái bậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN