144 nạn nhân máy bay Nga rơi được đưa về St.Peterburg

Chiếc máy bay đầu tiên chở thi hài của các nạn nhân xấu số trên chuyến bay Airbus-A321 đã cất cánh khỏi Ai Cập để tới thành phố St.Peterburg (Nga).

Một máy bay vận chuyển thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cùng thi hài các nạn nhân trên chuyến bay kí hiệu 2968 đã khởi hành tới St.Peterburg (Nga) từ sân bay tại thủ đô Cairo (Ai Cập).

144 nạn nhân máy bay Nga rơi được đưa về St.Peterburg - 1

Thi thế của 144 nạn nhân xấu số sẽ được đưa về thành phố St.Peterburg.

Nguồn tin cho hay máy bay cất cánh lúc 20:45GMT. Đây là loại máy bay EMERCOM Il-76  khởi hành từ Cairo để tới St. Petersburg chở theo thi thể những nạn nhân thiệt mạng vì vụ rơi máy bay thảm khốc.

144 nạn nhân trong số 224 người bị thiệt mạng sẽ được đưa về Nga, báo Sputnik dẫn lại lời của phó thủ tướng Vladimir Stepanov phát biểu hôm Chủ nhật (1.11). Đại diện khác thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp thì cho biết thời gian dự kiến hạ cánh ở St.Peterburg sẽ là 02:00GMT.

Hơn 200 mẫu DNA từ người nhà nạn nhân đã được thu thập để xác định danh tính. Bộ y tế Nga cho biết tất cả các công việc chuẩn bị xác định nhân dạng đã hoàn thành.

Chiếc máy bay của hãng Kogalymavia rơi tại bán đảo Sinai vào hôm thứ Bảy (31.10) chỉ ít phút sau khi cất cánh từ khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh để quay trở về St.Peterburg.

Ông Alexander Smirnov thuộc hãng hàng không Kogalymavia khẳng định lỗi động cơ không phải là nguyên nhân khiến máy bay bị rơi.

Vụ rơi máy bay của hãng hàng không Kogalymavia trở thành thảm họa tồi tệ nhất lịch sử hàng không Nga. 163 nạn nhân đã được tìm thấy, trong đó nhiều thi thể không còn nguyên vẹn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo Sputnik ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN