12 cô gái Triều Tiên trốn sang HQ: Bị lừa?

Các cô gái phục vụ nhà hàng Triều Tiên bỏ trốn sang Hàn Quốc mếu máo cho biết đã bị người quản lý nói dối và lừa sang Seoul.

Những nhân viên nữ phục vụ nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài nói rằng họ đã bị đồng nghiệp “lừa” trốn tới Hàn Quốc. 12 người làm việc tại một nhà hàng quốc doanh tại thành phố Ninh Ba, Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi nhà hàng sau khi được người quản lý yêu cầu.

7 trong số 12 người khẳng định họ đồng ý đi theo quản lý vì người này nói rằng sẽ tới một nhà hàng Triều Tiên đóng ở một quốc gia khác tại Đông Nam Á. Họ vừa nói vừa khóc khi được phóng viên hãng CNN hỏi.

12 cô gái Triều Tiên trốn sang HQ: Bị lừa? - 1

Các nữ nhân viên khóc lóc kể lại vụ việc cho phóng viên CNN.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ bố mẹ, tổ quốc và lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. Chúng tôi không bao giờ làm như vậy”, nữ nhân viên Han Yun Hui nức nở. 7 người cầu mong lãnh tụ tối cao tha tội cho họ chỉ vì bị lừa.

Một cô gái mang tên Choe Hye Yong nói rằng cô nghi ngờ kế hoạch mờ ám và đã báo với những người bạn của mình, tuy nhiên không ai nghe Choe nói.

Hiện nay, xuất khẩu lao động ra nước ngoài mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho Triều Tiên với số tiền từ 200 đến 300 triệu USD một năm. Số lao động của Triều Tiên chủ yếu tập trung ở Trung Quốc và Nga với con số lên tới 50.000 người.

12 cô gái Triều Tiên trốn sang HQ: Bị lừa? - 2

Bỏ trốn khỏi Triều Tiên sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là tử hình.

Các nhà hàng Triều Tiên trên toàn thế giới mang về cho lãnh đạo Kim mỗi năm 10 triệu USD. 130 nhà hàng hiện đang hoạt động ở 12 nước khác nhau. Các chuyên gia cho rằng số tiền gửi về phục vụ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Đầu tháng 4, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Vụ bỏ trốn khỏi nhà hàng Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang ở bán đảo Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết có hơn 29.000 người Triều Tiên đã bỏ trốn sang nước này trong tháng 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN