Honda Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Honda Y-E-S 2015
Vừa qua, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S Award) năm 2015.
Đây là Giải thưởng thường niên dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực của các trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ trên toàn quốc, nhằm tìm kiếm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái, các nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực công nghệ và khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân ghi nhận những đóng góp của Giải thưởng
Đây là năm thứ 10 liên tiếp Giải thưởng được tổ chức tại Việt Nam và số trường đại học liên kết có sinh viên tham gia Giải thưởng là 8 trường, bao gồm: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - ĐHQG HN, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.
Lãnh đạo 8 trường Đại học Liên kết của Giải thưởng
Tại Lễ Trao giải và kỷ niệm 10 năm Giải thưởng có sự tham dự của ông Nguyễn Quân – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Tạ Doãn Trịnh – Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ, ông Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Hiroto Ishida – Chủ tịch Quỹ Honda Foundation, ông Yamamoto Masataka – Giám đốc quản lý Quỹ Honda Foundation, ông Minoru Kato - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, ông Hồ Mạnh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Thứ Nhất Công ty Honda Việt Nam; ông Kiwamu Kayano – Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan Giáo dục và Khoa học Công nghệ, các thầy cô giáo đại diện cho 8 trường Đại học liên kết, các vị phụ huynh, các bạn sinh viên. Đặc biệt, trong Lễ Trao giải năm nay không chỉ có sự hiện diện của 10 sinh viên xuất sắc của năm mà còn có sự góp mặt của các thí sinh đạt giải những mùa trước. Họ có thể là những người đang theo học thạc sỹ, tiến sỹ, làm nghiên cứu hay cũng có thể đã ra trường đi làm, họ có thể đang sinh sống và làm việc trong nước hay nước ngoài. Nhưng dù là ngành nghề nào và ở đâu thì họ cũng đều đang theo đuổi ước mơ sự nghiệp cho riêng mình. Trong Lễ Trao giải này, chia sẻ của những người thành công đi trước sẽ là động lực to lớn cho các bạn trẻ dám ước mơ và theo đuổi ước mơ cho riêng mình.
Gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của các thí sinh đạt giải những mùa trước
Giải thưởng Honda Y-E-S năm nay được khởi động từ tháng 4 và sau 3 tháng phát động, Văn phòng Giải thưởng đã nhận được 90 hồ sơ từ những sinh viên đạt kết quả học tập cùng các thành tích cao về nghiên cứu khoa học của 8 trường Đại học liên kết. Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, 30 hồ sơ xuất sắc nhất tiếp tục bước vào 2 vòng thi sau là Viết luận và Phỏng vấn. Đề tài Viết luận năm nay là “Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn của quá trình đô thị hóa với tốc độ cao, phát triển “đô thị xanh” là giải pháp giúp các thành phố Việt Nam phát triển thịnh vượng, bền vững, có bản sắc và thân thiện với môi trường”. Khái niệm “đô thị xanh” không phải mới nhưng rất thú vị. 30 sinh viên tỏ ra khá hiểu biết và mạnh mẽ đưa ra những phân tích đánh giá cũng như giải pháp hữu ích gắn với khoa học công nghệ. Trong vòng Phỏng vấn, các ứng viên đã có cơ hội trực tiếp thể hiện sự tự tin và năng lực bản thân trước Hội đồng tuyển chọn. Sau 3 vòng thi, 10 bạn sinh viên xuất sắc nhất đã được chọn lựa và vinh dự nhận Giải thưởng Honda Y-E-S 2015, bao gồm: 05 sinh viên ĐH Công nghệ - ĐHQG HN, 01 sinh viên ĐH Bách khoa HN, 01 sinh viên ĐH Giao thông vận tải HN, 01 sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HN, 01 sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM, 01 sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
Mười gương mặt xuất sắc của Giải thưởng Honda Y-E-S 2015
Thông tin chung về Giải thưởng Honda Y-E-S và Phần thưởng Y-E-S Plus:
Giải thưởng Honda Y-E-S được triển khai với sự hợp tác của Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty Honda Việt Nam và các trường đại học liên kết. Hằng năm, Giải thưởng tìm kiếm và trao tặng 10 suất với tổng trị giá 30.000 USD và 10 xe máy do Công ty Honda Việt Nam sản xuất cho 10 sinh viên xuất sắc nhất. Sau đó, những sinh viên này sẽ có cơ hội nhận tiếp Phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng tới 1 năm trong vòng 3 năm kể từ khi được nhận Giải thưởng.
Ông Hiroto Ishida - Chủ tịch Quỹ Honda Foundation, thành viên sáng lập Giải thưởng Honda Y-E-S
Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2006 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Honda Việt Nam. Tới nay, sau 10 năm đồng hành cùng sinh viên Việt Nam, Giải thưởng Honda Y-E-S đã ghi nhận những kết quả đáng tự hào với tổng số 823 hồ sơ ứng tuyển cùng 100 gương mặt xuất sắc được vinh danh tại Lễ Trao giải hàng năm và 15 bạn sinh viên nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus để theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại Nhật Bản.
Ông Minoru Kato - Tổng GĐ Công ty Honda Việt Nam vui mừng với những đóng góp của Giải thưởng qua 10 năm
Đồng hành cùng sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật và Công nghệ trong suốt 10 năm qua, Honda Y-E-S vẫn luôn được đánh giá là Giải thưởng danh giá nhất mà các Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam hướng đến. Với các tiêu chí tuyển chọn khắt khe, Honda Y-E-S thực sự có ý nghĩa đặc biệt như một dấu mốc cho những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia công tác cộng đồng, đồng thời còn đóng vai trò như một bệ phóng cho những tài năng trẻ của đất nước trong quá trình khởi nghiệp sau này.
STT |
Họ và tên |
Khoa/ Viện |
Trường |
1 |
Nguyễn Hà Thanh |
Công nghệ thông tin |
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội |
2 |
Vũ Danh Việt |
Công nghệ thông tin |
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội |
3 |
Trần Đức Mười |
Công nghệ thông tin |
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội |
4 |
Hoàng Anh Quý |
Điện tử viễn thông |
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội |
5 |
Hoàng Hà |
Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano |
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội |
6 |
Nguyễn Hữu Thiết |
Cơ khí |
ĐH Bách khoa Hà Nội |
7 |
Lê Xuân Lưu |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
ĐH Giao thông vận tải Hà Nội |
8 |
Nguyễn Thành Dương |
Môi trường |
ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội |
9 |
Lương Hữu Trọng |
Kỹ thuật Giao thông |
ĐH Bách khoa TP.HCM |
10 |
Lê Yên Thanh |
Công nghệ thông tin |
ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP.HCM |