Ảnh: Hà Nội tất bật chiều cuối năm

Ảnh: Hà Nội tất bật chiều cuối năm

Chiều 29 tháng Chạp, các gia đình ở Hà Nội tất bật dọn dẹp, đi chợ và làm cơm tất niên dâng lên tổ tiên để kết thúc năm cũ, đón Tết Bính Thân.
Ảnh: Ông đồ Trung Quốc tất bật ngày Tết

Ảnh: Ông đồ Trung Quốc tất bật ngày Tết

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, ngoài những món ăn truyền thống được người dân Trung Quốc thưởng thức thì món ăn tinh thần cũng là điều không thể bỏ lỡ. Tục xin chữ, cho chữ là một nét văn hóa truyền thống hàng ngàn năm nay ở Trung Quốc.
TP.HCM: Các bến xe “thở phào” ngày cuối năm

TP.HCM: Các bến xe “thở phào” ngày cuối năm

Lượng hành khách tới bến xe Miền Tây (BXMT) và Bến xe Miền Đông (BXMĐ) vào ngày 29 Tết không còn đông đúc như 2 ngày trước đó, khiến các bến xe này “dễ thở” hơn.
Dân Trung Quốc bận rộn chuẩn bị Tết Nguyên đán

Dân Trung Quốc bận rộn chuẩn bị Tết Nguyên đán

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là đến giao thừa, người dân Trung Quốc khắp nơi đang bận rộn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Cũng giống như Việt Nam, người Trung Quốc coi Tết cổ truyền là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, dịp mà mọi người được đoàn viên sau một năm xa quê kiếm sống.
Ảnh: Hà Nội thanh bình sáng 29 Tết

Ảnh: Hà Nội thanh bình sáng 29 Tết

Sáng nay 7/2 (tức 29 Tết Âm lịch), người dân đã về quê ăn Tết, đường phố Hà Nội yên bình hơn, chẳng còn thấy cảnh tắc đường, chen chúc...

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN