Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
1
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Trở lại số 1 thế giới: Điều không tưởng với Federer

Hiện tại Djokovic đang hơn Federer 4.180 điểm và từ giờ đến cuối năm "Tàu tốc hành" còn phải bảo vệ 5000 điểm trong khi Novak 4.260 điểm do vậy khả năng lật đổ ngôi số 1 của Djokovic trong năm 2015 với Federer được coi như "Nhiệm vụ bất khả thi".

Năm ngoái cuộc đua tranh giành ngôi vị số 1 thế giới của Federer và Djokovic hấp dẫn đến đến tận giải đấu cuối cùng ATP World Tour Finals. Tuy nhiên, việc "Tàu tốc hành" rút lui trước trận chung kết giúp cho Djokovic giữ ngôi số 1 năm 2014 trở nên quá đối dễ dàng.

Vào năm nay cuộc đua tranh xem ai là người sẽ chiếm giữ số 1 thế giới 2015 còn tẻ nhạt hơn. Hiện tại Djokovic đang hơn Federer đến 4.180 điểm, "Tàu tốc hành" còn gặp bất lợi khi từ giờ tới cuối mùa giải FedEX còn phải bảo vệ 5.000 điểm trong khi Novak là 4.260 điểm. Do đó, kể cả khi Djokovic không thi đấu trận nào cho tới giải Paris Masters 2015, thì anh vẫn là số 1.

Trở lại số 1 thế giới: Điều không tưởng với Federer - 1

Cuộc chiến ngôi vị số 1 giữa Djokovic và Federer xem như đã an bài với phần thắng cho Djokovic

Đặt giả thiết, Federer sẽ vô địch tất cả các giải đấu từ giờ cho tới US Open gồm có Rogers Cup, Cincinnati, Shanghai, Basel. Bên cạnh đó Djokovic sẽ không tham gia giải nào thì khoảng cách giữa 2 tay vợt vẫn là 1.010 điểm.

Song, giả thiết ấy khó có thể bởi giành 4 chức vô địch liên tiếp ở tuổi 34 là một điều rất khó (ngày 8/8 FedEX sang tuổi 34), và việc Djokovic tay vợt giành 2 giải Grand Slam, 4 danh hiệu Masters 1000 ở Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Rome năm 2015 không tham gia giải nào cho tới US Open là điều nói ra cho vui mà thôi.

Có một điều chắc chắn rằng, Djokovic sẽ ở ngôi số 1 thế giới ít nhất là 16 tuần nữa, tức là cho đến 2 tháng 11. Hiện tại Novak đang có tuần 155 đứng ở ngôi số 1, anh sắp vượt qua thành tích của John McEnroe (170 tuần) để xếp thứ 5 mọi thời đại về thời gian giữ ngôi số 1 thế giới.

Với tuần thứ 57 liên tiếp ở ngôi số 1, Djokovic đã vượt qua Nadal (56 tuần) và sẽ "qua mặt" huyền thoại John McEnrroe (58 tuần).  Tay vợt Serbia đang hướng tới lần thứ 4 trong 5 năm là tay vợt số 1 của năm (vượt qua Nadal (3 lần) sắp đuổi kịp Federer (5 lần). Để làm được điều ấy Djokovic chỉ cần kiếm thêm 2.881 điểm, đó là một nhiệm vụ không quá khó với Nole.

Trở lại số 1 thế giới: Điều không tưởng với Federer - 2

Ngôi số 2 của Federer cũng bị đe dọa bởi cái tên Andy Murray

Federer ngoài mục tiêu hướng tới ngôi số 1, anh cũng phải bảo vệ số 2 khi Murray hiện chỉ kém "Tàu tốc hành" 1.825 điểm. Số điểm này sẽ tiếp tục rút ngắn thêm 320 điểm nếu như Andy Murray vô địch giải Washington (ATP 500) trong tuần này.

Tiếp đó Federer chắc chắn bị trừ 600 điểm do quyết định không thi đấu tại Montreal năm nay. Như vậy, nếu chơi không thuyết phục từ giờ cho đến cuối mùa giải, FedEX ngoài việc không thể mơ tới ngôi số 1, còn có nguy cơ mất luôn vị trí 2 thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp từ Tennisworldusa) ([Tên nguồn])
Roger Federer: Tay vợt vĩ đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN