Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Tin thể thao HOT 5/6: Brock Lesnar trở lại UFC

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Sau 5 năm rời xa UFC, nhà cựu vô địch hạng nặng Brock Lesnar sẽ tái xuất tại UFC 200.

Brock Lesnar trở lại UFC sau 5 năm. Lần cuối cùng thi đấu ở UFC là từ năm 2011 và sau đó chuyển sang đô vật chuyên nghiệp để giữ sức khỏe, nay Brock Lesnar sẽ trở lại với thế giới MMA. UFC chính thức tuyên bố Brock Lesnar sẽ trở lại tại UFC 200 vào 9/7 tới tại Las Vegas, dù đối thủ của anh chưa được công bố.

Tin thể thao HOT 5/6: Brock Lesnar trở lại UFC - 1

Brock Lesnar

Brock Lesnar là nhà cựu vô địch hạng nặng UFC và là võ sĩ ăn khách nhất giai đoạn 2008 – 2011. Sau khi nghỉ thi đấu ở MMA, Lesnar trở lại với công ty đô vật WWE và làm việc với thời gian khá hạn chế, một năm chỉ thi đấu vài trận. Dù sẽ trở lại cho UFC 200, nhưng Lesnar vẫn đang có hợp đồng với WWE và sẽ trở lại công ty này sau khi kết thúc trận đấu.

Tổng thống Mỹ tưởng nhớ Ali: Sau hàng loạt tên tuổi trong và ngoài lĩnh vực thể thao, đến lượt Tổng thống Mỹ - Barack Obama gửi lời chia buồn tới huyền thoại boxing Muhammad Ali - người vừa qua đời ở tuổi 74.

Tin thể thao HOT 5/6: Brock Lesnar trở lại UFC - 2

Tổng thống Barack Obama buồn bã nói lời tiễn biệt Ali

"Muhammad Ali đã dành trọn đời chiến đấu cho chúng ta, cho những điều đúng đắn, bảo vệ những con người đang tìm kiếm bình đẳng về màu da, nói lên những điều mà xã hội không dám nói. Cầu mong cho ông ấy được an nghỉ", trích đoạn trong bài phát biểu của ông Obama. 

Lee Chong Wei chắc chắn sẽ trở lại vị trí số một thế giới: Với việc lọt vào chung kết giải Indonesia Open (gặp Jan Jorgensen), Lee Chong Wei chắc chắn sẽ đút túi ít nhất 9,350 điểm thưởng để trở lại ngôi vị số 1 thế giới sau 18 tháng.

Trên bảng xếp hạng mới nhất ngày 2/6, Lee Chong Wei đứng số hai thế giới với 88,953 điểm, kém số một thế giới Chen Long 3,241 điểm. Tay vợt quốc tịch Malaysia hiện cũng là người giữ kỷ lục 199 tuần liên tiếp nắm ngôi số 1 thế giới (21/08/2008 đến 14/06/2012). 

Ricciardo đã quên thất bại ở Monaco GP: Nắm mọi lợi thể để giành chiến thắng tại Monaco GP, tuy nhiên sai lầm trong chiến thuật thay lốp đã khiến Daniel Ricciardo bị Lewis Hamilton vượt mặt. Phát biểu trên truyền thông, tay đua người Úc khẳng định anh đã không còn nhớ tới thất bại đáng tiếc cách đây một tuần nữa mà chỉ tập trung vào chặng Canadian GP sắp tới.

Hồi năm 2014, Ricciardo từng đăng quang ở chặng đua này nhưng chỉ xếp thứ 13 sau đó một mùa giải.

Mai Hưng vô địch, Quang Liêm lập "cú đúp" về nhì giải châu Á: Chỉ được xếp vị trí hạt giống số 14 với Elo 2199, tuy nhiên Nguyễn Thị Mai Hưng đã thi đấu đầy ấn tượng. Sau 8 ván, kỳ thủ này đã có trong tay 6,5 điểm và chính thức lên ngôi vô địch giải Vô địch cờ vua châu Á 2016.

Tại bảng nam, sau HCB nội dung cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm tiếp tục về nhì nội dung cờ chớp. Được xếp hạt giống số 1, kì thủ sinh năm 1990 bất bại sau tám ván đầu tiên với 6 thắng, 2 hòa, đạt 7 điểm và vững chân ở vị trí số 1 bảng tổng sắp. Dù vậy, ở ván thứ 9, anh lại để thua Lu Shang-lei (2.724), kém lại 0,5 điểm so với chính kỳ thủ người Trung Quốc.

Tiến Minh, Vũ Thị Trang vào chung kết giải Ciputra: Chiều 4/6, hai tay vợt nam - nữ hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đều đồng loạt lọt vào trận chung kết giải cầu lông Ciputra Hà Nội.

Trong khi Tiến Minh dễ dàng hạ Shimono Hashiru (hạng 168 thế giới) ở bán kết với tỉ số 2-0, thì bạn gái anh cũng không quá khó khăn để vượt qua Hoshi Chisato (hạng 155 thế giới).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN