Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Tin thể thao HOT 16/6: Djokovic đổi ý, dự giải tiền Wimbledon

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Novak Djokovic sẽ có thể tranh tài ở giải ATP 250 Eastbourne ở tuần đấu ngay trước thềm Wimbledon 2017.

Djokovic thay đổi quyết định, dự giải một giải nhỏ tiền Wimbledon: Theo kế hoạch ban đầu, Novak Djokovic sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào sau Roland Garros trước khi dự Wimbledon.

Tuy nhiên, với việc sớm bị phế ngôi vương Roland Garros năm nay ngay ở tứ kết vì thất bại trước Dominic Thiem, Nole đã thay đổi quyết định khi sẽ chơi một giải đấu sân cỏ làm nóng trước thềm Grand Slam sắp tới ở All England Club (London, Anh).

Tin thể thao HOT 16/6: Djokovic đổi ý, dự giải tiền Wimbledon - 1

Nole cần lấy lại phong độ ở Wimbledon năm nay

Đó chắc chắn sẽ không phải 2 giải ATP 500 ở Queen’s Club hay Halle sẽ khởi tranh đầu tuần tới mà có thể sẽ là giải ATP 250 tại Eastbourne từ 26/6 – 1/7. Giải đấu sân cỏ này năm nay còn có sự góp mặt của Pablo Cuevas, John Isner, Sam Querrey và ĐKVĐ Steve Johnson.

Sharapova tranh tài, khoe sắc Azarenka ở Stanford: BTC giải WTA Stanford đã quyết định sẽ trao vé đặc cách cho tay vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam – Maria Sharapova ở giải đấu diễn ra cuối tháng 7 năm nay. Cũng sẽ nằm trong số 28 tay vợt nữ dự vòng đấu chính giải WTA này sẽ là một cựu số 1 thế giới xinh đẹp khác, tay vợt người Belarus vừa sinh con – Victoria Azarenka.

Lee Chong Wei sớm bị phế ngôi vương ở Indonesia: Một bất ngờ lớn đã diễn ra ở nội dung đơn nam giải cầu lông Singapore mở rộng 2017 khi nhà ĐKVĐ và cũng là tay vợt nam số 3 thế giới hiện tại người Malaysia – Lee Chong Wei đã thất bại chóng vánh 10-21 và 13-21 trước đối thủ người Ấn Độ Prannoy Haseena Sunil Kumar ở vòng 1/8. Lee Chong Wei từng 6 lần vô địch giải đấu này.

Video Lee Chong Wei thua sốc ở Indonesia Open 2017 (Bản quyền thuộc VTV):

Cựu vô địch US Open có thể bỏ Wimbledon: Samantha Stosur – người từng đăng quang chức vô địch Mỹ mở rộng 2011 mới đây đã thừa nhận chấn thương tay mà cô gặp phải ở Roland Garros trong trận thua trước Jelena Ostapenko nặng hơn dự kiến. Điều đó khiến tay vợt 33 tuổi người Úc này phải nghỉ thi đấu từ 8-9 tuần để bình phục chấn thương và chắc chắn sẽ vắng mặt ở Wimbledon sắp tới. Khả năng Stosur kịp dự US Open 2017 cũng đang còn bỏ ngỏ.

Amir Khan đâm xe, suýt hành hung trên đường phố: Theo tờ Mirror, tay đấm người Anh gốc Pakistan đã cua sai luật khi lái chiếc xe Range Rover trị giá tới 100.000 bảng trên đường phố ở Bolton, Greater Manchester và va chạm vơi chiếc xe đi ngay phía sau.

Tin thể thao HOT 16/6: Djokovic đổi ý, dự giải tiền Wimbledon - 2

Amir Khan và chiếc xe gây tai nạn của mình

Cãi vã đã xảy ra giữa Khan với một người lái xe khoảng 30 tuổi và thậm chí võ sĩ quyền Anh từng giành HCB Olympic còn suýt xô xát với người lạ mặt này khi cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ tai nạn này.

Bố chị em nhà Williams đòi ly hôn: Daily Mail đưa tin, ông Richard Williams đã đệ đơn ra tòa để được ly hô với người vợ Lakeisha kết hôn năm 2010 và đã có một mặt con là cậu con trai 5 tuổi.

Lý do ông Richard đã 75 tuổi đòi ly hôn là bởi bà Lakeisha đã gian lận tài chính và cả trộm cắp khiến ông không thể chịu nổi.

Tin thể thao HOT 16/6: Djokovic đổi ý, dự giải tiền Wimbledon - 3

Ông Richard muốn ly hôn ở tuổi thất thập 

David Goffin lỡ hẹn Wimbledon: Tay vợt số 13 thế giới người Bỉ - David Goffin xác nhận việc anh sẽ không thể tham dự Wimbledon.

Lý do là bởi Goffin không kịp bình phục chấn thương mắt cá chân rất nặng anh gặp phải ở vòng 3 Roland Garros vừa qua.

Video Goffin không kịp bình phục chấn thương để dự Wimbledon 2017 (Bản quyền thuộc VTV):

Federer "trốn" Roland Garros vì "sợ" Nadal

Mới đây Federer đã bất ngờ để thua Tommy Haas trong ngày tái xuất ở giải đấu Stuttgart Open. Sắp tới Federer sẽ dự Halle Open trước quay trở lại Wimbledon, bắt đầu khởi tranh từ ngày 3/7. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Field, cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ đã tiết lộ lý do bỏ cả mùa đất nện và Roland Garros.

Tin thể thao HOT 16/6: Djokovic đổi ý, dự giải tiền Wimbledon - 4

Federer vừa bất ngờ để thua Haas ở Stuttgart Open

Roger Federer đã thừa nhận, anh sẽ chẳng có lấy một cơ hội để chống lại Rafael Nadal trên sân bụi đỏ. FedEx cho biết: “Tôi sẽ không có cơ hội để đánh bại được Rafa nếu tham dự Roland Garros. Sân đất nện không phải là sở trường của tôi. Tôi đã từng nói rằng, Rafa sẽ hủy diệt toàn bộ mùa giải đất nện và điều đó đã xảy ra”.

Trịnh Linh Giang chia tay giải Thái Lan F2 Futures

Trước khi bước vào vòng tứ kết đơn nam, Trịnh Linh Giang từng gây sốc khi đánh bại Lý Hoàng Nam với tỷ số chung cuộc 2-1.  Tuy nhiên ở vòng 8 tay vợt mạnh nhất, Linh Giang đã gặp khó trước đối thủ Harry Bourchier đến từ Úc.

Với trình độ cách biệt, không khó hiểu khi Linh Giang đã lép vế trước đối thủ nên thua 3-6 trong ván đầu tiên. Ván thứ 2, hai tay vợt đã chơi cân bằng hơn. Cuộc đấu diễn ra khá giằng co và Linh Giang chỉ chịu gác vợt với tỷ số 6-7 và thua chung cuộc 0-2.

13 đội tranh tài ở Giải bóng chuyền vô địch các CLB nam châu Á

Giải diễn ra từ ngày 28-6 đến 6-7 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình và Nam Định, thu hút 13 CLB và đội tuyển ở châu Á, gồm: Canberra Heat (Úc), China Bejing (Trung Quốc), Sarmayeh (I-ran), Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam…

Các đội chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp. Chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng A cùng I-rắc và Sri Lanka. Đội vô địch sẽ đại diện châu Á dự Giải vô địch bóng chuyền các CLB thế giới năm 2018.

Khai mạc giải thể thao khuyết tật năm 2017

Tối 14/6, giải thể thao khuyết tật đã khai mạc. Giải năm nay được tổ chức bởi tổng cục thể dục thể thao phối hợp với hiệp hội Paralympic Việt Nam và sở thể thao văn hóa TPHCM. Giải năm nay thu hút hơn 1.000 VĐV đến từ 31 đoàn thể thao tỉnh, thành phố trên khắp cả nước tham dự.

Đến với giải năm nay, các đoàn sẽ tranh tài ở 9 nội dung khác nhau gồm: điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cử tạ, cầu lông, cờ vua, boccia, bóng đá khiếm thị và quần vợt với 700 bộ huy chương. Trong đó, điền kinh là bộ môn có nhiều huy chương nhất với 292, bơi lội có 204 bộ, bóng bàn có 38 bộ huy chương….

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA - ĐĐ ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN