Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin HOT 30/7: City Open nổi sóng vì hạt giống số 1 bị loại

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Hạt giống số 1 Lucie Safarova người CH Czech phải nói lời chia tay với giải đấu CIty Open ở Washington DC ngay sau trận ra quân.

City Open nổi sóng vì hạt giống số 1 bị loại. Hạt giống số 1 Lucie Safarova khởi đầu khá mạnh mẽ, dễ dàng giành thắng lợi 6-2 ở ván đầu tiên trước Kristina Mladenovic. Tuy nhiên sang séc 2, tay vợt người Séc đã để đối thủ thắng lại với tỷ số 6-3 và cả 2 phải bước vào séc 3 quyết định. Ở séc này, chiến thắng một lần nữa thuộc về Mladenovic cũng với tỷ số 6-3 qua đó cô giành thắng lợi 2-1 chung cuộc để đi tiếp vào vòng trong.

Ở giải nam City Open, thất bại của Radek Stapanek trước đối thủ người Tunisia Malek Jaziri với tỉ số 6-2, 6-7, 1-6 trong vòng 2 giờ có lẽ là cú sốc lớn nhất, chủ yếu từ cách biệt thứ hạng (35 và 114). Bốn tay vợt Úc, gồm cả Bernard Tomic và Marinko Matosevic, cũng nối nhau rời giải nhưng cựu binh Lleyton Hewitt lại đi tiếp vào vòng ba nhờ vượt qua chính đồng hương trẻ tuổi Matosevic!

Đào Thiên Hải không dự Olympiad 2014. Lý do khiến Thiên Hải mất cơ hội dự Olympiad lần này vì thành tích thi đấu tại giải Vô địch quốc gia không tốt khi xếp sau Đức Hòa, Minh Huy, Văn Huy trong khi 2 kỳ thủ trụ cột chắc suất là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, cựu vô địch U.16 thế giới Đào Thiên Hải không góp mặt cùng tuyển cờ vua Việt Nam tranh tài tại giải Cờ vua đồng đội thế giới (Olympiad) diễn ra từ ngày 1.8 ở Na Uy.

Lê Quang Liêm dự giải VĐTG Olympiad 2014 từ ngày 1 - 14/8. Đội Việt Nam tham dự với thành phần tuyển cờ vua nam gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bùi Đức Hòa, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Minh Huy. Đội nữ gồm các kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Như Ý, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lương Phương Hạnh, Phạm Lê Thảo Nguyên. Trong danh sách góp mặt của đội Việt Nam, Lê Quang Liêm có hệ số elo cao nhất (2710) của nam còn với nữ là Nguyễn Thị Mai Hưng (2307).

Serena sẵn sàng trở lại. Sau khi bị cúm virus và bỏ lỡ trận đánh đôi với cô chị Venus tại Wimbledon, Serena cho biết tình trạng sức khỏe của cô hiện đã ổn: “Những ngày đó tôi đã sợ hãi. Thật lạ lùng bởi tôi đã không nhận ra mình bị ốm nặng như thế nào. Tuy nhiên mọi chuyện lúc này đã hoàn toàn bình thường, tôi đã sẵn sàng trở lại thi đấu.”

Kể từ khi bị ốm, tay vợt Mỹ đã ở luôn lại châu Âu để điều trị và hướng đến giải đấu Bank of West Classic. Hôm nay, Serena sẽ thi đấu vòng 2 gặp tay vợt Séc, Karolina Pliskova.

Tin HOT 30/7: City Open nổi sóng vì hạt giống số 1 bị loại - 1

Serena thận trọng với sức khỏe

Murray khẳng định tiếp tục cộng tác với Mauresmo. Sau khi Murray bị loại ở tứ kết Wimbledon, đã xuất hiện những tin nói về chuyện các cộng sự của anh không hài lòng khi không được tham khảo ý kiến đầy đủ về chuyện thuê Mauresmo làm HLV. Từ đó lại có thêm nghi vấn về mối quan hệ này sẽ không kéo dài lâu, bất kể ở thời điểm đó Murray có nói rằng anh vẫn muốn tiếp tục cộng tác với Mauresmo.

Đến lúc này, mọi nghi vấn đã bị xóa bỏ khi người ta thấy Murray đang tập luyện cùng Mauresmo ở Miami để chuẩn bị cho loạt giải trên sân cứng ở vùng Bắc Mỹ. Tuy đôi bên chưa có ai bình luận gì nhưng những hình ảnh ở Miami cho thấy Murray và Mauresmo đã đồng ý kéo dài mối cộng tác.

Vòng 1 Bet-At-Home Cup Kitzbuhel

 Jurgen Melzer vs. Pablo Andujar 3-6, 4-6

 Andrey Golubev vs. Juan Monaco 6-0, 2-6, 1-6

 Jarkko Nieminen (7) vs. Teymuraz Gabashvili 6-4, 6-4

 Robin Haase (6) vs. Paolo Lorenzi 2-6, 3-6

 Alexander Zverev vs. Diego Schwartzman 1-6, 0-6

 David Goffin vs. Kenny De Schepper 6-2, 6-4

Trên BXH Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung, đoàn Anh đã thu hẹp khoảng cách với Úc sau khi giành HCV thứ 30. Hiện Úc vẫn dẫn đầu với 32 HCV.

Tin HOT 30/7: City Open nổi sóng vì hạt giống số 1 bị loại - 2

Hải Dương tỏa sáng tại giải vô địch bóng bàn trẻ toàn quốc. Đội tuyển bóng bàn Hải Dương góp mặt tại 3 trận chung kết và đã chiến thắng tại cả 3 trận, giành được 3 HCV. Một đội "Hải Dương khác" là CLB Hà Nội T&T, với nòng cốt là HLV Vũ Mạnh Cường và các cầu thủ chủ chốt đều là người Hải Dương, cũng góp mặt tại 5 trận chung kết và giành chiến thắng tại 3 trận đấu, mang về 3 HCV và đưa đoàn CLB Hà Nội T&T tạm thời lên dẫn đầu toàn đoàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN