Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Tin HOT 28/7: Cựu vô địch MotoGP gặp tai nạn

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Tay đua lừng danh Casey Stoner đã có màn tái xuất không mấy suôn sẻ.

Casey Stoner gặp tai nạn ngày trở lại: Tay đua từng 2 lần bước lên ngôi vô địch thế giới MotoGP, Casey Stoner vừa gặp một tai nạn nghiêm trọng tại giải MotoGP - Suzuka 8 Hours được tổ chức ở Nhật Bản.

Cụ thể, khi bước vào một khúc cua, Stoner lạc tay lái khiến chiếc xe của anh lao vào vệ cỏ rồi trượt dài ở đường biên, trước khi lộn nhào rất nhiều vòng. Các nhân viên y tế ở trường đua tại Nhật Bản nhanh chóng đưa tay lái người Úc vào bệnh viện. Dù không ảnh hưởng tới tính mạng, tuy nhiên Stoner đã bị gẫy xương bả vai và xương ống quyển.

Đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại của tay đua người Úc sau khi tuyên bố giải nghệ vào 2012.

Kiều nữ gặp rắc rối vì..."tự sướng" với Mayweather: Nữ diễn viên xinh đẹp Ruby Rose đang trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng sau khi cô đăng tấm hình chụp chung với "độc cô cầu bại' Floyd Mayweather lên trang Instagram cá nhân.

Tin HOT 28/7: Cựu vô địch MotoGP gặp tai nạn - 1

Floyd Mayweather gián tiếp khiến nữ diễn viên Ruby Rose bị "ném đá" tơi tả

Số là, từ năm 2002, Mayweather liên tục bị bắt giữ vì liên quan tới các vụ hành hung phụ nữ. Mới nhất, năm 2012, nhà vô địch quyền Anh hạng bán trung phải ngồi tù ba tháng vì bạo lực với cô bạn gái cũ Harris.

ĐKVĐ Tour de France phản bác nghi án dùng doping: Ngay sau khi đăng quang chức vô địch Tour de France 2015, Chris Froome đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ dư luận. Trong suốt quá trình diễn ra giải,  tay đua của đội Sky từng bị một số người hâm mộ quá khích ném nước tiểu và phun nước bọt vào mặt, thậm chí co sý kiến cho rằng anh đã sử dụng đến doping để giành chiến thắng.

Ngay sau khi kết thúc cuộc đua, Froome đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ lại những ý kiến đó:“Tôi không bao giờ cảm thấy mình bị mất danh dự bởi những cáo buộc vô căn cứ. Tôi xứng đáng mặc chiếc áo vàng Tour de France, sau những nỗ lực vượt bậc và sự giúp sức tuyệt vời từ các đồng đội. Họ cứ đi tìm chứng cứ, bởi điều đó không bao giờ có.” F

Hà Nội T&T nhất toàn đoàn tại giải bóng bàn trẻ: Với thành tích 7 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ Hà Nội T&T giành vị trí nhất toàn đoàn Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2015 vừa kết thúc tại tỉnh Hải Dương.

Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2015 diễn ra từ ngày 20 đến 26/7, tại Nhà thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hải Dương. Giải quy tụ gần 400 vận động viên nam, nữ của 28 tỉnh, thành phố, ngành, câu lạc bộ trong cả nước như Hải Dương, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Quân đội, T&T Hà Nội...

Nadal khởi đầu “nan” ở Hamburg Open: Đánh cặp cùng Jaume Antoni Munar, Nadal đã để thua cặp Simone Bolelli/Fabio Fognini với tỉ số 4-6, 2-6 ở ngay vòng 1 giải ATP 500 Hamburg Open.

Vào tối nay 28/7 (20h15), Nadal sẽ có trận mở màn ở nội dung đơn nam. Đối thủ của anh là tay vợt đồng hương Verdasco.

Tin HOT 28/7: Cựu vô địch MotoGP gặp tai nạn - 2

Tham gia nội dung đôi nam tại Hamburg Open, nhưng Nadal đã sớm bị loại

“Bad boys” Tomic giải cơn khát danh hiệu: Sau những vụ lộn xộn và rắc rối với cảnh sát, Bernard Tomic bất ngờ chơi cực hay tại giải Claro Open Colombia. Tay vợt người Australia đánh bại đối thủ người Pháp Adrian Mannarino sau 3 set với các tỷ số 6-1, 3-6, 6-2 để bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu được tổ chức ở Colombia.

Djokovic ngang bằng cột mốc của Nadal. Với việc BXH ATP mới đây nhất được công bố, Novak Djokovic đã ngang bằng thành tích 56 tuần liên tiếp đứng số 1 thế giới của Rafael Nadal. Nadal đứng trên đỉnh bảng xếp hạng ATP 56 tuần liên tiếp từ tháng 6/2010 đến tháng 7/2011.

Mục tiêu tiếp theo của Novak Djokovic sẽ là cột mốc 58 tuần liên tiếp của huyền thoại John McEnroe đạt được giai đoạn 1981-1982. Tuy nhiên kỷ lục 237 tuần liên tiếp của Roger Federer giai đoạn 2004-2008 vẫn còn rất xa cho Djokovic.

Tin HOT 28/7: Cựu vô địch MotoGP gặp tai nạn - 3

Novak Djokovic đã ngang bằng cột mốc 56 tuần liên tiếp đứng đầu BXH ATP của Rafael Nadal

Rosberg thất vọng vì không bám sát Hamilton. Trong một ngày mà Lewis Hamilton mắc khá nhiều sai lầm và chỉ về đích ở vị trí thứ 6 ở Hungary Grand Prix, người đồng đội Nico Rosberg còn tồi hơn khi từ chỗ dẫn đầu chặng, tay đua này có va chạm với Daniel Ricciardo ở cuối chặng và rơi hẳn xuống vị trí thứ 8 khi cuộc đua kết thúc. Rosberg giờ bị Hamilton bỏ xa 21 điểm trên bảng tổng sắp điểm số của mùa giải F1. “Thật là một ngày thất vọng”, Rosberg phát biểu, “đây lẽ ra là ngày tôi tận dụng tối đa cơ hội để bắt kịp Hamilton nhưng lại bỏ lỡ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN