Trận đấu nổi bật

jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Tin HOT 28/3: Hà Thanh giành HCV Cúp Thế giới

VĐV Việt Nam đã đoạt HCV ở nội dung cầu thăng bằng.

Phan Thị Hà Thanh giành HCV Cúp Thế giới. Sau khi giành vị trí nhất vòng loại với 14,050 điểm, bước vào vòng tranh chấp huy chương, Hà Thanh tiếp tục chứng tỏ thế mạnh của mình khi bước lên bục chiến thắng cao nhất ở nội dung cầu thăng bằng với điểm số rất cao 14,250, đánh bại Giulia Steingruber (14,125) và Diana Bulimar (14,025).

Ở nội dung nhảy chống, Hà Thanh đạt điểm số 14.100, giành HCB sau Giulia Steingruber (14,575) và đứng trên Teja Belak (13,912). 123 VĐV của khoảng 30 quốc gia đã tham gia tranh tài tại Cúp Thế giới TDDC lần thứ 8 (thuộc hệ thống World Cup Challenge Series) diễn ra trong các ngày từ 25 đến 27-3 tại Qatar.

Hamilton đánh bại Rosberg giành pole Malaysian GP. Chặng đua phân hạng Malaysian GP vừa mới kết thúc với chiến thắng thuộc về nhà ĐKVĐ Hamilton. Tay lái người Anh về nhất với thành tích 1:49.834. Xếp thứ hai là tay lái Vettel của Ferrari với thành tích 1:49.908. Về thứ ba là Rosberg với thành tích 1:50.299.

BXH 10 tay đua có thành tích tốt nhất phân hạng Malaysian GP:

Tin HOT 28/3: Hà Thanh giành HCV Cúp Thế giới - 1

Azarenka đặt mục tiêu trở lại ngôi vị số 1 thế giới. Mới đây, Azarenka quyết tâm giành lại những gì đã mất. "Tôi sẽ cố gắng trở lại vị trí số 1 thế giới. Đó là mục tiêu cao nhất của tôi. Chắc chắn, chặng đường để thực hiện điều đó rất dài. Tôi tin mình đang đi đúng hướng và cảm thấy rất tự tin. Tôi chắc mình sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra." Azarenka tuyên bố khi đang tham dự Miami Masters 2015.

Một giải đấu ATP bị hủy bỏ vì sợ khủng bố. Mới đây ATP đã ra thông báo sẽ không tổ chức giải Tunis Open 2015 dự kiến khởi tranh vào tháng tới bởi những nguy cơ khủng bố gia tăng ở đất nước Tunisia. Vụ khủng bố mới đây tại bảo tàng Bardo khiến cho người dân tại quốc gia này cảm thấy lo lắng và ATP quyết định hủy bỏ giải đấu để đảm bảo an toàn cho các tay vợt.

Giải đấu này cũng từng một lần bị hủy bỏ vào năm 2011 do sự nổi dậy của phong trào "Mùa xuân Ả rập" đe dọa đến sự an toàn của giải đấu.

Li Na quyết tâm giành giải "Oscar của thể thao". Cựu tay vợt nữ số 1 Trung Quốc cho biết cô đang quyết tâm đi vào lịch sử để trở thành người phụ nữ đầu tiên của quốc gia đông dân nhất thế giới giành được giải thưởng thể thao danh giá Laureus, giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của thể thao".

Li Na sẽ phải cạnh tranh hết sức quyết liệt với các ứng viên sáng giá khác như đương kim số 1 TG Serena Williams, VĐV bắn súng vô địch Olympic Valerie Adams người New Zealand, VĐV trượt tuyết Marit Bjorgen người Na Uy...

Murray hoãn tuần trăng mật vì tennis. Tay vợt Scotland đã quyết định sẽ hoãn tuần trăng mật cho đến khi kết thúc mùa giải tennis năm nay để tập trung chinh phục các giải đấu. "Tôi sẽ cưới vợ trong thời gian tới và sau đó sẽ quay trở lại thi đấu. Tuần trăng mật sẽ không diễn ra ngay lập tức. Chắc chắn nó sẽ chỉ diễn ra sau khi mùa giải năm nay kết thúc."

Tin HOT 28/3: Hà Thanh giành HCV Cúp Thế giới - 2

Rosberg khoe thành tích chinh phục tháp đôi Malaysia

Nico Rosberg chinh phục tháp đôi Petronas ở Malaysia. Đây là lần đầu tiên tay đua của đội Mercedes leo thang bộ, chinh phục tháp đôi Petronas. Cùng với hai người bạn, tay đua công thức một người Đức quấn ruy băng và bắt đầu leo lên ngọn tháp cao 84 tầng. Anh mất 19 phút để đi từ tầng trệt lên đỉnh tháp.

"Buổi tập tuyệt vời trên một tháp trong tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. 2170 bậc thang. Chúng thật là cao", Rosberg chia sẻ trên Twitter.

Alonso chia sẻ về nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng tại Catalunya. Tay đua TBN cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn không phải là do những cơn gió mạnh tại đường đua như lý giải của Chủ tịch McLaren, Ron Dennis ít ngày sau vụ tai nạn. “Có một chút vấn đề với vô lăng. Khi đi qua Turn 3, vô lăng của tôi đã bị kẹt nên không thể đánh lái sang phải”, anh giải thích.

Mới đây Alonso đã vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước chặng đua. Và vì thế, tay đua người Tây Ban Nha đủ điều kiện thi đấu cho McLaren trên đường đua Sepang tại GP Malaysia cuối tuần này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN