Roland Garros: Nadal vĩ đại nhất nhưng vẫn thua 1 người

(Tin tennis - Tin Roland Garros) Nếu tính số danh hiệu Grand Slam trên mặt sân đất nện, Nadal còn thua kém so với huyền thoại quần vợt đơn nữ, bà Chris Evert đã có 10 lần vô địch trên mặt sân này.

Video Nadal vô địch danh hiệu thứ 52 trên mặt sân đất nện tại Madrid Masters 2017:

Kể từ năm 2012 sau khi Rafael Nadal giành 6 danh hiệu Roland Garros vượt qua kỷ lục của Bjorn Borg, tay vợt người Tây Ban Nha đã được mệnh danh là "Vua đất nện". Cùng với kỷ lục thắng 72 thua 2 của anh tại Roland Garros, "Bò tót" giành tới 81 trận thắng trên sân đất nện từ 2005 đến năm 2007.

Roland Garros: Nadal vĩ đại nhất nhưng vẫn thua 1 người - 1

Chris Evert từng giành 10 Grand Slam trên mặt sân đất nện, nhiều hơn Nadal 1 danh hiệu

Hiện tại Nadal cũng đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch Roland Garros. Với 2 cú "Decima" (ăn 10) ở Monte Carlo và Barcelona, tay vợt này cũng giành được 52 danh hiệu trên mặt sân đất nện, với kỷ lục 382 trận thắng - 35 thua (91,61%).

Những gì Nadal lập được chưa có một tay vợt nam nào từng vươn tới, tuy nhiên nếu so sánh rộng hơn, tức là "cân đo đong đếm" với cả VĐV nữ, thành tích của Nadal chưa hẳn đã giúp anh trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis. Huyền thoại đơn nữ Chris Evert - tay vợt thống trị sân đất nện thập kỷ 70, 80 là người xứng đáng được "đặt chung mâm" với "Bò tót" Tây Ban Nha.

Chris Evert giành được tổng cộng 18 Grand Slam, trong đó bà trở thành VĐV nữ xuất sắc nhất Roland Garros với 7 danh hiệu. Nhưng nếu tính số Grand Slam trên mặt sân đất nện bà là người vĩ đại nhất với 10 chức vô địch (hơn 1 so với Nadal) bởi 3 danh hiệu Chris giành được năm 1975, 76, 77 tại US Open khi đó được tổ chức trên sân bụi đỏ.

Bà Chris cũng giành tới 125 trận thắng liên tiếp trên sân đất nện, trong khi thành tích này của Nadal chỉ là 44. Tay vợt 62 tuổi cũng có 6 năm liền mỗi năm giành 3 danh hiệu đất nện từ 1973 tới 1979, ngược lại Nadal chỉ 2 năm liên tiếp làm được điều này. Sau khi chuỗi 125 thắng liên tiếp dừng lại, bà lại có thêm chuỗi 72 trận thắng tương tự từ 1979 cho tới 1981.

Ai cũng nghĩ số chiến thắng lên tới 91,61% (382 thắng - 35 thua) của Nadal là vĩ đại nhất lịch sử làng tennis thế giới thì tất cả đã nhầm: Evert đạt tỷ lệ 94,55% (382 thắng - 22 thua), ấn tượng hơn những gì Nadal đang nắm giữ.

Số lần tham dự Roland Garros của Nadal không bị gián đoạn, với tay vợt người Mỹ thì có. Giống như các tay vợt hàng đầu khác, trong khoảng thời gian từ 1976 đến 1978, Evert tham gia Thế vận hội Quần vợt, nếu như cựu tay vợt 62 tuổi tham gia Roland Garros trong 3 năm này số danh hiệu của bà có lẽ đã không dừng lại ở con số 7.

Roland Garros: Nadal vĩ đại nhất nhưng vẫn thua 1 người - 2

"Bò tót" Tây Ban Nha hướng tới cú "Decima" tại Roland Garros 2017

Vậy Nadal xuất sắc hay Chris Evert xuất sắc nhất trên mặt sân đất nện? Câu trả lời tùy thuộc vào cảm tính của mỗi người, mỗi thời đại mỗi khác, chỉ nên so sánh tham khảo chứ không áp đặt giữa quần vợt đơn nam và nữ. Nhưng chúng ta có thể khẳng định Nadal và Evert đều là những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử tennis trên mặt sân đất nện, ở họ hội tụ đầy đủ tố chất của nhà vô địch đất nện: Tinh thần, thể chất và kỹ năng của họ hoàn toàn vượt trội so với mọi đối thủ.

Một điều đáng chú ý, Evert từng giành danh hiệu đất nện tại Roland Garros vào năm 1986, khi 31 tuổi, đó là thời điểm Nadal "Vua đất nện" ra đời. Năm nay, vào thời điểm 11/6 diễn ra chung kết Roland Garros 2017, Nadal cũng đã bước sang tuổi 31. Đây có thể là "điềm báo" tay vợt Tây Ban Nha sẽ giành cú "Decima" (ăn 10) tại giải Grand Slam ở Pháp diễn ra từ 28/5 kết thúc vào 11/6.

Nadal và danh hiệu Roland Garros
Theo bạn, Nadal có thể chinh phục Roland Garros 2017?

Tay vợt vĩ đại nhất tennis: Không Federer chẳng Nadal

Huyền thoại quần vợt người Úc có phát biểu khá sốc khi nói về Nadal và Federer.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN