Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Federer cảnh báo Nadal, Djokovic trước mùa giải 2015

Federer cho biết anh còn nguyên động lực và khát khao chinh phục thêm ít nhất 1 chức vô địch Grand Slam.

Mùa giải 2014 đã khép lại và với cá nhân Federer, đây có thể xem là một mùa giải thành công của "Tàu tốc hành" khi anh giành được chức vô địch Davis Cup và ngôi vị số 2 thế giới. Ở độ tuổi 33, những gì FedEx làm được trong năm qua thực sự khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục.

Chưa dừng lại ở đó, trong một tuyên bố mới đây, huyền thoại 17 Grand Slam cho biết anh chưa có ý định nghỉ ngơi và vẫn còn nguyên khát khao chinh phục thêm ít nhất 1 chức vô địch Grand Slam nữa, bắt đầu ở giải Úc mở rộng 2015.

Federer cảnh báo Nadal, Djokovic trước mùa giải 2015 - 1

Federer khẳng định vẫn đủ sức để đua tranh danh hiệu Grand Slam

Federer khẳng định anh chưa già và vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng cho mọi danh hiệu ở các giải đấu mà mình tham dự. Phát biểu trước báo giới, Federer cho biết:

"Mọi người cứ nói tôi đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Họ cho rằng tôi đã già và không còn đủ thể lực để thi đấu đỉnh cao. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy rất khỏe và là một trong những tay vợt dẻo dai nhất của ATP. Tôi vẫn thấy mình đủ sức để giành chiến thắng."

"Năm nay (2014), tôi đã ở rất gần danh hiệu Wimbledon. Novak đã chơi quá tốt ở Wimbledon, còn Marin Cilic cũng đã bùng nổ ở US Open. Đó là lý do tôi chưa thể thành công. Tôi biết thật khó khăn để có thể giành chiến thắng trong các trận đấu 5 séc trong suốt 2 tuần. Nhưng tôi có kinh nghiệm để làm điều đó (vô địch Grand Slam)." Federer khẳng định.

Nếu có thể vô địch Grand Slam trong năm 2015, Federer sẽ trở thành tay vợt già nhất trong hơn 40 năm qua làm được điều này. Kỷ lục tay vợt già nhất vô địch 1 giải Grand Slam thuộc về Ken Rosewall được lập vào năm 1970 ở US Open. Khi đó, Ken Rosewall đã 35 tuổi.

Người xếp thứ 2 là Andres Gimeno vô địch Roland Garros 1972 khi 34 tuổi 10 tháng. Một huyền thoại khác là Andre Agassi vô địch Australian Open 2003 khi 32 tuổi và 9 tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN