Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Chung kết Federer – Nadal: Chú Nadal nghĩ Federer vĩ đại nhất

Ông chú Toni Nadal của Rafael Nadal đã dành những lời tán dương cho Roger Federer.

Nhìn lại trận đấu Rafael Nadal - Grigor Dimitrov

Ngay sau khi Rafael Nadal đánh bại Grigor Dimitrov trong trận chiến kéo dài 5 set và 5 giờ đồng hồ ở bán kết, dư luận đã nhanh chóng tập trung vào trận chung kết “trong mơ” giữa Nadal với kình địch lâu năm Roger Federer.

Chung kết Federer – Nadal: Chú Nadal nghĩ Federer vĩ đại nhất - 1

Ông Toni Nadal và Rafa Nadal

“Trong mơ” là cho giới truyền thông, chứ không phải với ông chú Toni Nadal, người đã huấn luyện Nadal từ đầu sự nghiệp tới nay. Và đó là từ ngữ chính xác mà ông đã nói khi có cuộc phỏng vấn tới tờ Marca (TBN) sau trận bán kết.

“Với các anh nhà báo thì đó là một trận chung kết trong mơ. Với tôi thì không, chung kết trong mơ phải là một trận đấu dễ dàng. Tất nhiên trận đấu giữa hai tay vợt lớn của tennis là một trải nghiệm khó quên, nhưng vẫn rất khó. Tôi tin là một ngày nghỉ sẽ đủ giúp Nadal có thêm sức lực cho chung kết”, ông Toni nói.

Nói về Federer, ông Toni Nadal lại bày tỏ những lời khen ngợi về đối thủ của cháu mình. “Tôi thấy anh ấy thi đấu với tâm thế của một người đang trẻ lại. Federer đang chuẩn bị vào chơi trận chung kết vì anh ấy đang ở phong độ cao nhất”.

“Federer không bao giờ bỏ cuộc, và một khi anh ấy quyết định từ giã cuộc chơi, tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử tennis sẽ không còn hiện diện để chúng ta theo dõi nữa. Nhìn vào những danh hiệu, anh ấy là tay vợt vĩ đại nhất hiện tại”, ông Toni bình luận.

Huyền thoại bình luận về chung kết Federer – Nadal

Rod Laver: “Tôi không thấy ai có lợi thế trong trận này khi cả hai đều biết nhau quá rõ. Nếu Roger giao bóng tốt, cậu ấy có thể thắng. Nhưng ngoài điều đó thì tôi không thể dự đoán gì hơn. Vài năm trước tôi đã thấy Roger đổi vợt để trả bóng xoáy với những cú thuận tay của Nadal, và đáp lại Nadal lên lưới nhiều hơn. Đó là ví dụ cho sự hiểu nhau giữa họ”.

Chung kết Federer – Nadal: Chú Nadal nghĩ Federer vĩ đại nhất - 2

Rod Laver bên cạnh Nadal & Federer

Roy Emerson: “Tôi luôn chọn Federer vì cậu ấy là tay vợt tôi ưa thích. Federer đang giao bóng rất tốt và khi giao tốt, Federer rất khó bị đánh bại trong 5 set. Có điều tôi không biết Federer đang ở thể trạng thế nào, trong khi Nadal tôi đã thấy đang rất sung sức”.

John Newcombe: “Phong cách của Roger rất hợp cho Rafa, nhưng Roger có cách chơi đa dạng và không dễ bắt bài. Nadal sẽ phải liên tục thay đổi chiến thuật”.

Lleyton Hewitt: “Nadal liệu có thể trụ vững sau khi đã đấu 5 tiếng ở bán kết? Đó là một trận đấu bào mòn gần như mọi sức lực của cơ thể. Roger có thể áp dụng lối chơi có nhiều cú volley và Nadal sẽ gặp bất lợi”.

Pat Rafter: “Có lẽ Nadal thắng, nhưng tôi đang tưởng tượng về sự kiệt sức của Nadal sau khi gặp Dimitrov. Tôi cũng không biết Federer ra sao sau bán kết. Tôi nghĩ Federer có thể thay đổi vài thứ, như lên lưới thường xuyên hơn”.

Pat Cash: “Mọi thứ đều chỉ ra cơ hội cho Roger. Mặt sân cứng và bóng đi nhanh, thi đấu vào buổi tối. Vấn đề duy nhất là liệu Nadal có tác động tâm lý lên Federer hay không”.

Mark Philippoussis: “Chẳng khác gì tung đồng xu, tôi nghĩ sẽ là 52% cho Roger và 48% cho Rafa, nếu tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Mặt sân khiến bóng đi nhanh là cơ hội cho Roger tận dụng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp Marca) ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN