Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Chung kết Davis Cup hoãn vì cảnh báo khủng bố?

Dời chuyến bay đến 24 giờ và phải thuê chuyên cơ để kịp có mặt tại Ghent, tuyển quần vợt Vương quốc Anh vẫn ngay ngáy lo sợ cảnh báo khủng bố ngày một tăng cao tại Bỉ sẽ khiến trận chung kết Davis Cup 2015 có thể bị hoãn.

Mất đến gần 4 thập niên để có thể góp mặt trở lại ở trận chung kết, tuyển quần vợt Anh đang đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu vô địch Davis Cup sau 79 năm nhờ sự hiện diện của tay vợt số 2 thế giới Andy Murray. Tuy nhiên, ở thời điểm chỉ còn 4 ngày trước khi diễn ra các cuộc so tài đầu tiên, trận chung kết Davis Cup 2015 giữa hai đội tuyển Bỉ và Anh vẫn bị phủ bóng bởi nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố trên đất Bỉ.

Chung kết Davis Cup hoãn vì cảnh báo khủng bố? - 1

Ghent chỉ cách "điểm nóng" Brussels hơn 50 km

Sau vụ nổ bom tấn công gây ra thương vong cho 129 người tại thủ đô Paris (Pháp) hôm 13-11, đến lượt thành phố Brussels và vùng phụ cận Molenbeek đang bị đặt trong tầm ngắm của các lực lượng khủng bố quốc tế. Sau hai ngày cuối tuần bị “đóng cửa”, thủ đô nước Bỉ tiếp tục bị đặt ở tình trạng cảnh báo khủng bố cao nhất hôm 23-11 sau khi cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp và phát hiện nhiều loại vũ khí ở ngoại ô Brussels. 

Thủ tướng Bỉ Charles Michel phải đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tấn công nghiêm trọng đồng thời ra lệnh đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm và các trường học tại thủ đô. Ngay cả trận đấu bóng đá giữa hai CLB Anderlecht và Lokeren cũng bị hoãn lại trong nỗ lực hạn chế các vụ tụ tập đông người của lực lượng cảnh sát.

Chung kết Davis Cup hoãn vì cảnh báo khủng bố? - 2

Cảnh sát Bỉ tuần tra thành phố Brussels

Tất cả những diễn biến kể trên khiến nỗi lo lắng về nguy cơ trận chung kết Davis Cup 2015 bị hoãn ngày một tăng cao. Thành phố Ghent, nằm cách Brussels khoảng 56 km, cũng bị đặt ở tình trạng cảnh báo khủng bố cấp độ 3. 

Chủ tịch Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) David Hagerty tỏ ra quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại đây: “Chính quyền Bỉ đã gia tăng mức độ cảnh báo tình trạng khủng bố tại các thành phố Brussels và Ghent. Điều này khiến chúng tôi hết sức lo lắng nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo cho các trận đấu chung kết sắp tới dù đã tính đến khả năng hoãn sự kiện này lại. Phải ưu tiên tối đa về an ninh cho trận đấu, bảo đảm an toàn cho VĐV, cổ động viên, giới truyền thông và các nhà tổ chức, đó là tất cả những gì ITF sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để làm thật tốt”.

Chung kết Davis Cup hoãn vì cảnh báo khủng bố? - 3

Cụm sân Flanders Expo (Ghent) - nơi diễn ra các trận đấu ở chung kết Davis Cup 2015

Theo kế hoạch, các trận đấu chung kết Davis Cup 2015 sẽ diễn ra từ 27 đến 29-11 tại cụm sân đất nện Flanders Expo ở Ghent. Đây không phải là mặt sân quen thuộc đối với các tay vợt Vương quốc Anh nhưng ngôi sao Andy Murray tỏ ra rất tự tin. 

Năm nay, Murray đã vào đến bán kết giải Pháp mở rộng, đánh bại “vua” Rafael Nadal ở chung kết Madrid Masters và vô địch giải Munich Open, tất cả đều diễn ra trên mặt sân đất nện. Anh không có dịp so tài với trụ cột tuyển Bỉ là David Goffin ở vòng hai Rome Masters (sân đất nện) vì chấn thương nhưng mới đây đã dễ dàng đánh bại đối thủ này với tỉ số 6-1, 6-0 ở vòng ba Paris Masters (sân cứng).

Chung kết Davis Cup hoãn vì cảnh báo khủng bố? - 4

Andy Murray (trái) được đánh giá cao hơn David Goffin

Thành tích tốt nhất của quần vợt Bỉ tại Davis Cup – giải đồng đội nam thế giới – là giành ngôi á quân mùa giải… 1904. Trong khi đó, tuyển Anh giành chiến thắng lần sau cùng ở sân chơi này từ mùa giải 1936.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN