Bouchard thay HLV, Sharapova hẹn tranh tài ở Brisbane

Mặc dù mùa giải WTA 2014 vừa kết thúc chưa lâu nhưng 4 tay vợt tài sắc của làng banh nỉ thế giới là Eugenie Bouchard, Simona Halep, Maria Sharapova và Ana Ivanovic đã có những động thái tích cực để sẵn sàng cho mùa giải mới.

* Bouchard và Halep đồng loạt thay HLV

Theo trang tennis.com, tay vợt trẻ xinh đẹp người Canada Eugenie Bouchard vừa chấm dứt mối quan hệ hợp tác với HLV lâu năm của mình là Nick Saviano. Hiện tay vợt nữ 20 tuổi có ý định tìm kiếm một ông thầy mới với hy vọng sẽ giúp cô chinh phục được thêm nhiều danh hiệu trong năm 2015.

Việc Bouchard và Saviano quyết định “đường ai nấy đi” ở thời điểm này là khá bất ngờ khi cách đây không lâu, chính Saviano đã từng tuyên bố mình sẽ đồng hành cùng cô học trò tài năng người Canada đến hết năm chứ không đứt quãng như những tay vợt khác mà ông đã dẫn dắt.

Nick Saviano chính là người góp công không nhỏ giúp Eugenie Bouchard leo một mạch từ vị trí thứ 31 đầu năm 2014 tới vị trí thứ 7 khi mùa giải WTA năm nay khép lại cũng như gặt hái thành công với việc lọt rất sâu ở 4 giải Grand Slam và trở thành tay vợt trẻ nhất giành quyền tham dự WTA Finals ngay trong lần đầu tham dự.

Bouchard thay HLV, Sharapova hẹn tranh tài ở Brisbane - 1

Nick Saviano (trái) đã đồng hành cùng Eugenie Bouchard khá lâu

Saviano sở hữu một học viện quần vợt ở Florida (Mỹ) và thường chỉ làm việc với các tay vợt mà mình dẫn dắt trong mùa nghỉ lễ. Nhưng vào cuối năm 2013, ông đã nhận lời làm HLV của Eugenie Bouchard trong toàn bộ mùa giải 2014.

Trong một cuộc họp báo mới nhất, ông Saviano đã xác nhận: “Eugenie và tôi đã thống nhất rằng đây là lúc thích hợp nhất để chúng tôi kết thúc mối quan hệ thầy-trò và mỗi người đi theo những ngả riêng vào năm 2015”.

“Đào tạo Eugenie từ một cô bé 12 tuổi đến lúc cô ấy đạt tới vị trí thứ 5 thế giới (vị trí cao nhất của tay vợt này đạt được năm 2014) quả là một hành trình thú vị.

Năm nay, cô ấy đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở những giải đấu lớn. Tôi không nghi ngờ rằng Eugenie sẽ thực hiện được những ước mơ của cô ấy trong tương lai gần. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy.”

Ở một diễn biến khác, Bouchard cũng chưa chắc chắn tham dự trong thành phần đội tuyển quần vợt nữ Canada tiếp đón đối thủ CH Czech tại vòng 1 Fed Cup ở thành phố Quebec vào tháng 2 năm sau.

“Tôi chưa đưa ra quyết định lúc này mà sẽ kiên nhẫn để bàn bạc kế hoạch với HLV mới của mình”, Bouchard phát biểu.

Tương tự như Bouchard, một tay vợt 9X đình đám khác là Simona Halep đã quyết định có sự điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện.

Chia tay với HLV Wim Fissette hồi đầu tháng 11 ngay sau khi kết thúc WTA Finals 2014, tay vợt số 3 thế giới Simona Halep mới đây đã quyết định mời cựu tay vợt Victor Ionita làm HLV.

Bouchard thay HLV, Sharapova hẹn tranh tài ở Brisbane - 2

HLV Wim Fissette khi còn hướng dẫn chuyên môn cho Simona Halep

Cùng với việc bổ nhiệm Ionita, thành phần ban huấn luyện của Halep còn được tăng cường trợ lý Thomas Hogstedt, người đã làm việc nhiều năm với các tay vợt hàng đầu thế giới như Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Li Na, Sloane Stephens…

Hai chuyên gia này sẽ cùng với HLV thể lực Theodor Earring có trách nhiệm tư vấn, giúp đỡ về chuyên môn cho Halep ở ba giải đấu lớn đầu năm 2015, gồm giải Thâm Quyến mở rộng, Quốc tế Sydney và Úc mở rộng.

Bouchard thay HLV, Sharapova hẹn tranh tài ở Brisbane - 3

Trước Halep, Ionita (ngoài cùng, bên phải) đã dẫn dắt tay vợt trẻ Sorana Cirstea (thứ hai từ trái sang)

* Sharapova và Ivanovic tranh tài tại Brisbane

Trong khi Bouchard và Halep tất bật trong việc “tầm sư học đạo” thì hai đàn chị của họ là Sharapova và Ivanovic lại vừa đưa ra cùng một quyết định rằng họ sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng việc sẽ tranh tài tại giải Brisbane International (Australia) ngay trong tuần đầu tiên của năm 2015.

Bouchard thay HLV, Sharapova hẹn tranh tài ở Brisbane - 4

Sharapova và Ivanovic sẽ cùng tranh tài tại giải đấu ở Brisbane đầu năm 2015

Maria Sharapova – tay vợt kết thúc năm 2014 với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng WTA được xếp hạng hạt giống số 1 tại giải đấu có tổng số tiền thưởng lên tới 1 triệu USD này.

“Búp bê người Nga” chia sẻ: “Brisbane là một giải đấu tuyệt vời. Các fan ở đây rất nhiệt tình và ban tổ chức rất chu đáo”. Năm ngoái, Masha đã lọt tới bán kết giải này trước khi để thua Serena Williams chỉ trong vòng 2 set.

Bên cạnh Sharapova, tay vợt số 5 thế giới Ana Ivanovic cũng sẽ tham dự giải đấu tại Australia. Kiều nữ người Serbia hào hứng nói: “Tôi không thể chờ đợi hơn nữa để tham dự giải Brisbane vào năm tới. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp quay trở lại giải đấu này kể từ năm 2012 và tôi vui mừng vì điều đó.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN