Xóa sổ tổ hợp cờ bạc hiện đại bậc nhất Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho hay vừa xóa sổ một tổ hợp cờ bạc quy mô lớn và hiện đại nhất ở hẻm 348 đường Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh - được biết đến với tên gọi xóm Sở Thùng, một vùng đất dữ, nơi nương náu của giới anh chị khét tiếng một thời.

Cuộc đột kích quy mô

Theo đó, khoảng 15h chiều 9.5, hơn 100 cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Trung đoàn CSCĐ (thuộc Công an TP.HCM) và Công an quận Bình Thạnh bất ngờ chia thành nhiều mũi, bao vây, đột kích vào tổ hợp cờ bạc được tổ chức trong xóm Sở Thùng. Tại đây, công an đã ập bắt, khống chế 71 đối tượng đang sát phạt cờ bạc, thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 130 triệu đồng, 4.000USD, 77 xe gắn máy, 4 camera, 3 mã tấu và kiếm Nhật…

Xóa sổ tổ hợp cờ bạc hiện đại bậc nhất Sài Gòn - 1

Trường gà lúc bị hơn 100 cảnh sát tập kích.

Bước đầu công an làm rõ, đối tượng Nguyễn Hoàng Kiệt (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh; biệt danh “Cu Đĩ”) là đối tượng tổ chức tổ hợp cờ bạc gồm đá gà, lắc tài xỉu… nói trên khoảng 1 năm nay.

Kiệt khai: Với hoạt động đá gà, Kiệt thuê Trần Văn Lộc (SN 1975, ngụ quận 8) và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) với tiền công 600 – 700 ngàn đồng/ngày để làm trọng tài. Mỗi ngày trường gà có 2 – 10 độ, với mức ăn thua 50 triệu đồng/độ; trong đó Kiệt thu xâu 5 – 10% trên tổng số tiền thắng - thua. Thực tế nhiều con bạc từng ra vào đây cho biết, mức ăn thua có lúc lên đến hàng trăm triệu đồng/độ.

Còn về hoạt động sát phạt bằng lắc tài – xỉu, Kiệt khai cho các con bạc thuê đất để ăn thua, với mức thuê 1 triệu đồng/giờ. Các con bạc thay phiên nhau làm cái, cứ sau 3 giờ thì đổi cái. Mức ăn thua không dưới 20 triệu đồng/ván, nếu nhà cái "bão" (tức ăn gom sòng) thì phải chia cho Kiệt 50% số tiền thắng ván đó.

Được biết, tổ hợp cờ bạc của Kiệt rộng chừng 2.000m2, trong đó diện tích để sát phạt khoảng 200m2 được Kiệt che kín bạt. Ngoài ra khu đất có địa thế hiểm trở, giáp với hai con rạch, cánh đồng rậm rạp và quanh khu đất Kiệt đặt 4 camera giám sát để theo dõi tất cả mọi động tĩnh.

Thậm chí, các ngã vào khu đất Kiệt cho các toán (đều là dân anh chị) canh gác; con bạc muốn vào đây chơi phải có sự giới thiệu của người quen biết. Mỗi ngày có khoảng 70 – 80 con bạc ra vào tổ hợp cờ bạc nói trên.

Trùm cờ bạc núp bóng đại gia từ thiện

Giới cờ bạc đồn thổi, tổ hợp cờ bạc của Kiệt ở xóm Sở Thùng là hiện đại bậc nhất, an toàn và bất khả xâm phạm. Nơi này quy tụ toàn dân giang hồ có số má, dân đầu trộm đuôi cướp, nhưng ai cũng phải kiêng dè trước tên tuổi của Kiệt - tức "Cu Đĩ". Hễ có mâu thuẫn cự cãi tại đây hay xuất hiện hoạt động cờ gian bạc lận, Kiệt cầm mã tấu, kiếm trực tiếp cùng đàn em đi giải quyết…

Xóa sổ tổ hợp cờ bạc hiện đại bậc nhất Sài Gòn - 2

Chân dung Nguyễn Hoàng Kiệt - tức “Cu Đĩ”.

Trong nhiều năm trở lại đây, Kiệt rất ít ra khỏi "thánh địa" Sở Thùng. Nhưng ngược lại, tên tuổi của Kiệt - tức “Cu Đĩ” - trong giới giang hồ phía Nam thì ngày càng được đồn thổi.

Kiệt vốn sinh ra và lớn lên ở xóm Sở Thùng, khu vực nổi danh với nghề ve chai. Từ năm 1986 đến nay, Kiệt lãnh 3 tiền án về hàng loạt tội danh như “trộm…”, “cướp tài sản”, “mua bán trái phép chất ma túy”.

Kiệt có bùa hộ mệnh là giấy xác nhận bị AIDS nên sống bất cần đời, sẵn sàng đâm chém, gây án, nên ai cũng khiếp sợ. Ngoài ra Kiệt có sự hỗ trợ đắc lực của bà cô ruột, vốn là trùm cho vay nặng lãi, cầm đầu một băng nhóm đòi nợ thuê nên Kiệt càng khét tiếng.

Vài năm trở lại đây, Kiệt bất ngờ tuyên bố… "rửa tay gác kiếm" để đầu tư nuôi heo. Mà theo Kiệt, đất là 2.000m2 của gia đình trong xóm Sở Thùng, còn vốn là do cô ruột đầu tư.

Chỉ một thời gian ngắn, Kiệt xây dựng trên khu đất một nhà tang lễ để lo hậu sự miễn phí cho người qua đời vì AIDS mà không có người thân bên cạnh. Ai cũng tưởng tay anh chị này từ giã giang hồ để thành đại gia, làm việc thiện, sống nốt những ngày cuối đời…

Song thực tế, Kiệt núp bóng chăn nuôi heo và nhà tang lễ từ thiện để điều hành một tổ hợp cờ bạc hiện đại bậc nhất TP.HCM. Tại nhà tang lễ, Kiệt có một phòng riêng đặt màn hình để giám sát mọi hoạt động qua 4 camera đặt quanh khu đất. Hằng ngày, Kiệt thu lợi không ít từ hoạt động của tổ hợp cờ bạc quy mô nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN