Nhận diện nhóm "quái xế" nửa đêm quậy tung Hồ Tây

Sự kiện: Tin pháp luật

Gần nửa đêm, nhóm quái xế điều khiển motor địa hình bốc đầu ngược chiều trên đường phố khu vực Hồ Tây.

Cứ vào khoảng 22h đêm, người dân sống xung quanh khu vực đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) mất ngủ vì sự xuất hiện của nhóm các thanh niên tụ tập, điều khiển loại xe máy địa hình thể hiện những màn bốc đầu, rú ga và nẹt bô gây mất trật tự an toàn giao thông.

Lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, những thanh niên này cố tình biểu diễn nhiều pha mạo hiểm ngược chiều tuyến đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông đúng hướng.

Theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã quy định rõ: Xe motor, xe gắn máy vi phạm các lỗi bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư bị phạt tiền từ 100 đến 200 ngàn đồng. Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định phạt tiền từ 200 đến 400 ngàn đồng. Điều khiển xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên đường bộ trong hoặc ngoài đô thị bị phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN