Warren Buffett “lên ngôi” giàu thứ 2 thế giới

Theo đánh giá mới nhất của Forbes, tỷ phú Warren Buffett - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của hãng Berkshire Hathaway đã soán ngôi vị của ông trùm viễn thông Carlos Slim Helu trở thành người giàu thứ 2 thế giới sau khi cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch mới nhất.

Theo Bloomberg, cổ phiếu hạng B của Berkshire Hathaway đã tăng 27% trong năm nay, giao dịch hiện tại ở mức 152 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu loại A giao dịch ở mức cao nhất từ trước tới nay 227,650 USD/cổ phiếu.

Hiện tại nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản 81,6 tỷ USD và theo sau đó là CEO Warren Buffett, tổng tài sản ước tính là 74,8 tỷ USD, rơi xuống vị trí thứ 3 là tỷ phú Mexico  Carlos Slim Helu với 72,8 tỷ USD.

Warren Buffett “lên ngôi” giàu thứ 2 thế giới - 1

Warren Buffett “lên ngôi” giàu thứ 2 thế giới

Vào hồi tháng 10, tập đoàn Berkshire Hathaway công bố sẽ mua lại hãng sản xuất pin nổi tiếng Duracell của công ty Procter & Gamble với giá 4,7 tỷ USD. Cùng lúc đó, Berkshire Hathaway cũng thông báo sẽ mua Tập đoàn Van Tuyl – chuỗi đại lý ô tô tư nhân lớn nhất nước Mỹ, tuy nhiên họ chưa tiết lộ số tiền cụ thể.

Đầu năm nay, Berkshire đã mua lại một đài truyền hình ở Miami từ Graham Holdings thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu sau hơn 4 thập kỷ nắm giữ cổ phiếu này. Bên cạnh đó, họ cũng cam kết sẽ tài trợ 3 tỷ USD cho chuỗi cửa hàng ăn nhanh Burger King Worldwide, lên kế hoạch tiếp quản chuỗi cà phê Tim Hortons của Canada.

Tỷ phú Buffett đã từng nói, ông vẫn đang tìm kiếm để sở hữu "những con voi", hoặc các thương hiệu lớn trên thế giới về hàng tiêu dùng.

Sau hàng loạt các thương vụ thu mua, sau một thời gian dài giữ vị trí thứ 3, thứ 4 trên bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới, giờ đây nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã trở thành người giàu thứ 2 thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Anh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN