USD bất ngờ vượt ngưỡng 21.600 đồng

Giá USD ngày 1.4 đã bất ngờ tăng vọt qua ngưỡng 21.600 đồng/USD.

Giá USD niêm yết tại hệ thống ngân hàng ngày 1.4 tăng thêm 15 đồng/USD và chạm mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, giá USD niêm yết tại Vietcombank tính đến trưa nay (1.4) là 21.530-21.590 đồng/USD mua vào và bán ra, tăng 15 đơn vị ở cả hai chiều. Cùng thời điểm, Vietinbank niêm yết giá bán ngoại tệ này ở mức 21.555-21.615 đồng/USD mua vào và bán ra. Eximbank niêm yết ở mức 21.530-21.610 đồng/USD, tại SHB là 21.520-21.590 đồng/USD mua vào và bán ra.

USD bất ngờ vượt ngưỡng 21.600 đồng - 1

Giá USD ngày 1.4 đã bất ngờ tăng vọt qua ngưỡng 21.600 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, giá USD được một số cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) niêm yết cao hơn giá USD tại các ngân hàng, ở mức vượt 21.700 đồng/USD.

Trước đó, lãnh đạo ngành ngân hàng vẫn khẳng định, biến động tỷ giá tăng chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước xu hướng tăng giá mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định trong biên độ đề ra từ đầu năm (tỷ giá biến động trong giới hạn 2% trong năm 2015). 

Như vậy, giá USD chỉ chững lại thời gian ngắn sau khi NHNN lên tiếng không điều chỉnh tỷ giá hôm 26.3. Và với mức tăng nhanh, mạnh như hiện nay, giá USD ngày càng tiến gần mức trần 21.763 VND mà ngân hàng thương mại được phép niêm yết.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, TS Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á  (DongA Bank) vẫn khẳng định: Cung cầu ngoại tệ của nền kinh tế về cơ bản không có biến động lớn và đáng quan ngại. NHNN sẽ có những giải pháp phù hợp để đáp ứng điều kiện thị trường một cách kịp thời.

Theo ông Kiêm, mặc dù nhập siêu ba tháng đầu năm đã tăng trở lại khá cao, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng rất mạnh trên thị trường chứng khoán… song NHNN vẫn nhận định, cung - cầu không có xáo trộn lớn, cán cân tổng thể quý I/2015 dự tính vẫn thặng dư đáng kể với khoảng 2,8 tỷ USD.

Đến nay, các chuyên gia vẫn bày tỏ sự đồng tình với cam kết của NHNN là sẽ có điều hành linh hoạt nhưng không có nghĩa là phá giá VND. “Chúng ta cần phải bám sát tình hình thực tiễn để có quyết sách kịp thời, phù hợp”-ông Kiêm nhìn nhận.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế vĩ mô mới đây, Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh cũng nhận định: Cần thận trọng điều chỉnh tỉ giá ở mức độ nào cho phù hợp với nền kinh tế hiện nay bởi điều chỉnh tỉ giá sẽ có tác động rất lớn với nền kinh tế. Hiện NHNN vẫn đang tiếp tục theo dõi biến động của tỉ giá để có những bước điều hành thích hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN